Phó Chủ tịch tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới

Ngày 20/4, Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến xã Tân Trung, TX Gò Công và xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông kiểm tra tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Đây là hai xã đăng kí ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2016.

1

Ảnh: Lê Long

Đến thời điểm này, xã Tân Trung đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. 9 tiêu chí chưa đạt là: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, y tế và môi trường. Để Tân Trung ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2016 đúng theo lộ trình, xã đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 phòng chức năng của nhà văn hóa liên ấp với kinh phí khoảng 2,4 tỷ đồng; đề nghị điện lực Tiền Giang sớm hỗ trợ xã thực hiện đầu tư 9,4 km đường dây trung thế; 31,7 km đường điện hạ thế, 19 trạm biến áp, với kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Riêng những tiêu chí còn lại, hiện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, đoàn thể, nhất là huy động đóng góp kinh phí của các tổ chức xã hội, của nhân dân để xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, phối hợp với ngành nông nghiệp thực hiện các mô hình sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, cất 29 căn nhà cho hộ nghèo và hộ chính sách,…

Tại xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, đoàn công tác gợi ý nhiều giải pháp để xã thực hiện 8 tiêu chí/19 tiêu chí chưa đạt gồm:giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thu nhập, y tế và hệ thống chính trị xã hội vững mạnh. Trong đó, xã chú trọng tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ học tập đạt trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị theo quy định; duy tu 3 tuyến đường trục xã, 1 tuyến trục ấp, 1 tuyến đường ngõ xóm; xây dựng mới 14 phòng học tại Trường THCS Lê Quốc Việt, xây dựng mới 4 nhà văn hóa tại 4 ấp,….

Kết luận buổi  làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND hai xã trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả hai xã đều còn khá nhiều tiêu chí chưa đạt, rất cần các ngành hữu quan hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại, riêng các xã cần phát huy nội lực, huy động sức mạnh của toàn thể cộng đồng, chủ động khắc phục những khó khăn chủ quan,…đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt để ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2016 đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Kim Nữ