Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao dự tổng kết và triển khai nhiệm vụ ngành toà án tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 30-12, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tòa án 2 cấp năm 2021. Ông Lê Hồng Quang – Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao và ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

vlcsnap-2020-12-31-10h12m05s389

vlcsnap-2020-12-31-10h17m53s599

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường nhưng Tòa án Nhân dân các cấp tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục nâng chất bộ máy, trao dồi chuyên môn, chủ động triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm đã thụ lý 15.039 vụ việc các loại, đã giải quyết đạt 90%. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy hoặc sửa do nguyên nhân chủ quan giảm và không có án quá hạn luật định. Việc thực hiện cải cách hành chính tại tòa án như: công tác tiếp dân, thụ lý, xử lý, phân công giải quyết các loại vụ việc, tổng hợp kết quả, chất lượng xét xử, thi hành án hình sự thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và hiệu quả.

vlcsnap-2020-12-31-10h16m33s113

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang biểu dương kết quả hoạt động của Toà án Nhân dân tỉnh trong năm qua, đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng và lãnh đạo toà án 2 cấp của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị và Ban thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang về công tác cải cách tư pháp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nhằm đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động của toà án,…

vlcsnap-2020-12-31-10h15m08s990

Toà án nhân dân TP Mỹ Tho đã vinh dự nhận cờ thi đua của ngành. Ảnh: Đoàn Vũ

Dịp này, Toà án nhân dân TP Mỹ Tho đã vinh dự nhận cờ thi đua của ngành, đồng thời trao tặng Bằng khen của Chánh án Toà án Nhân dân tối cao và giấy khen của Toà án Nhân dân tỉnh cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Kim Nữ