Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp công dân

(THTG) Ngày 06/8, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang cùng với các ban ngành hữu quan tiếp xúc với hai hộ dân ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, khiếu nại về việc cưỡng chế đối với công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

vlcsnap-2018-08-06-14h50m29s785

Quang cảnh buổi tiếp công dân xã Thạnh Lộc – huyện Cai Lậy. Ảnh: Minh Trí

Năm 2015, hai hộ dân là ông Trà Công Trình và ông Nguyễn Văn Việt cùng lấn chiếm phần diện tích hành lang an toàn đường bộ tỉnh lộ 865, đoạn thuộc ấp 3, xã Thạnh Lộc để xây dựng 2 căn nhà có vách liền kề, mỗi căn có diện tích 47,5 m2. Hành vi này vi phạm tại điểm a, khoản 8, điều 12 Nghị định số 46 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Mặt khác, ông Việt và ông Trình không xuất trình được giấy chủ quyền sử dụng đất trên phần diện tích xây nhà.

vlcsnap-2018-08-06-14h49m17s154

vlcsnap-2018-08-06-14h47m38s458 

Đại diện hộ dân trình bày khiếu nại và phần trả lời của chính quyền địa phương. Ảnh: Minh Trí

Chính vì vậy, UBND xã Thạnh Lộc lập biên bản, yêu cầu hai hộ này tháo dỡ ngay công trình vi phạm, nhưng hai ông vẫn lén lút xây dựng hoàn thiện nhà. Sau nhiều lần vận động ông Trà và ông Việt tháo dỡ công trình vi phạm không thành, ngày 20/6/2017, UBND huyện Cai Lậy ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình, nhưng hai ông vẫn không chấp nhận, phản ứng gay gắt với đội cưỡng chế, gây mất an ninh trật tự, đồng thời gởi đơn khiếu nại đến nay.

vlcsnap-2018-08-06-14h44m47s523

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thưởng trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Sau khi nghe ông Việt, ông Trình trình bày và ý kiến đóng góp của các ban ngành, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang khẳng định: ông Trình và ông Việt lấn chiếm hành lang đường giao thông và hành lang thủy lợi để xây dựng nhà sàn như vậy gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ngăn cản dòng chảy, ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định tại Nghị định 46 của Chính phủ, nên việc UBND huyện Cai Lậy triển khai quyết định cưỡng chế là đúng pháp luật, đề nghị hai ông chấp hành nghiêm các quy định này, chấm dứt khiếu kiện kéo dài hoặc cản trở người thi hành công vụ như thời gian qua. Ông đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ người vi phạm ổn định cuộc sống sau khi cưỡng chế tháo dỡ công trình.

Kim Nữ