Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng

(THTG) Ngày 18/5, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn Phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Văn Bình được kết nạp Đảng ngày 26/3/1988, trở thành Đảng viên chính thức ngày 26/3/1989. Trong quá trình công tác, đồng chí đã giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư huyện ủy Châu Thành; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

vlcsnap-2018-05-18-10h14m11s054

vlcsnap-2018-05-18-10h13m14s861

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Văn Bình. Ảnh: Anh Tuấn

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Võ Văn Bình vinh dự được nhận huy hiệu 30 tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh Uỷ – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận, vinh danh đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Võ Văn Bình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác của mình, đồng chí Võ Văn Bình sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

vlcsnap-2018-05-18-10h13m48s223

Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu tại buổi lễ nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Võ Văn Bình khẳng định dưới sự dìu dắt của Đảng, bản thân đã vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác. đồng chí bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng, coi đây là dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của người Đảng viên và hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản tận tâm, tận lực, cống hiến trí tuệ, năng lực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong sạch, vững mạnh.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thị Kim Cúc nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Tại Đảng ủy Phường 10, Tp. Mỹ Tho, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng –  Bí thư Tỉnh uỷ đến dự lễ và trân trọng  trao tặng huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí hiện là Đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 10.

vlcsnap-2018-05-18-14h54m38s689

vlcsnap-2018-05-18-14h56m28s691

vlcsnap-2018-05-18-14h55m56s661

Các đồng chí Đảng viên Phường 10 nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Trong số 11 đồng chí Đảng viên được trao tăng huy hiệu Đảng đợt này, có 3 đồng chí  50 tuổi Đảng là: đồng chí Trần Thị Kim Cúc – Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên bí Thư Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Văn Quân; đồng chí  Phạm Thị Bé Sáu; Cùng sinh hoạt tại Đảng Bộ Phường 10.  Hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 40 năm tuổi Đảng là Bùi Xuân Dính và Đồng chí Trần Thiện Dự; 6 đồng chí còn lại được trao tặng huy hiệu  30 năm tuổi Đảng

vlcsnap-2018-05-18-14h56m48s204

Đồng chí  Nguyễn Văn Danh, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng các đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí  Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chúc mừng các đồng chí  vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình các đồng chí , mà còn là vinh dự lớn đối với Đảng bộ Phường 10 nói riêng và Tỉnh ủy  nói chung, vì đã có những Đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Với nhiều vị trí nhiệm vụ, nhưng dù ở cương vị nào các đồng chí   cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

vlcsnap-2018-05-18-14h56m59s378

Đồng chí  Trần Thị Kim Cúc – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt các các đồng chí  được trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí  Trần Thị Kim Cúc – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang  bày tỏ tình cảm, niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng, qua đó thể hiện quyết tâm phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản trong thời kỳ mới, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Tiền Giang.

 

Trọng Hiếu