- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg. - Tập đoàn Apple cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy sự kết nối tại Việt Nam. - Mỗi lít xăng tăng 380-410 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) hạ 170-180 đồng tùy loại, từ 15h ngày 17/4. - Viện Cây ăn quả miền Nam: Ra mắt Phòng Thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch. - Năm 2023, Tiền Giang vận động gần 19 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật. - Đề xuất bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. - 21 tỉnh, thành thưởng tiền nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. - Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang - Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng. - 30 thí sinh vào chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài” chào mừng thành phố Gò Công. - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024. - Xe chở 20 khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Phát hiện bất ngờ của nhóm điều tra WHO tại Vũ Hán

Nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện ra dấu hiệu bùng phát dịch Covid-19 ở TP Vũ Hán – Trung Quốc rộng hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

 Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, trưởng nhóm điều tra của WHO Peter Ben Embarek tiết lộ họ tìm thấy một số dấu hiệu cho thấy “dịch Covid-19 lây lan mạnh hơn từ tháng 12-2019”, bao gồm cả việc xác định hơn 12 chủng virus ở TP Vũ Hán thời điểm đó.

Ông Embarek vừa từ TP Vũ Hán trở về Thuỵ Sĩ. Chuyên gia này cho đài CNN biết: “Virus xuất hiện trên diện rộng ở TP Vũ Hán vào tháng 12-2019. Đây là một phát hiện mới”.

Phát hiện bất ngờ của nhóm điều tra WHO tại Vũ Hán - Ảnh 1.

Ông Embarek cầm biểu đồ cho thấy các con đường lây truyền của virus SARS-CoV-2 tại cuộc họp báo chung ở TP Vũ Hán hôm 9-2. Ảnh: AP

Trước đó, nhóm điều tra của WHO tuyên bố “không có bằng chứng về sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 ở bất kỳ loài động vật nào tại Trung Quốc”. Trong một cuộc họp báo hôm 9-2, ông Embarek đưa ra 4 giả thuyết về cách thức lây lan của virus này nhưng lưu ý “giả thuyết sự cố virus thoát ra từ phòng thí nghiệm rất khó có thể giải thích được việc virus lây lan sang người”.

“Không thể xác định chính xác bất kỳ loài động vật nào là ổ chứa tiềm ẩn cho dịch bệnh này. Hiện tại và cả năm 2019 có vẻ như không có sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 trên bất kỳ loài động vật nào tại Trung Quốc” – ông Embarek nói. Tuy nhiên, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với đài CNN gần đây mâu thuẫn với tuyên bố cũ của ông Embarek.

Phát hiện bất ngờ của nhóm điều tra WHO tại Vũ Hán - Ảnh 2.

Nhóm điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của WHO. Ảnh: ANI

Nhưng ông Embarek cho biết có thể con số này lớn hơn – bao gồm những trường hợp nghiêm trọng được các bác sĩ Trung Quốc phát hiện sớm. Điều đó có nghĩa là dịch Covid-19 có thể đã tấn công hơn 1.000 người ở TP Vũ Hán vào tháng 12-2019.

Trong khi đó, Mỹ hôm 13-2 bày tỏ quan ngại về khả năng chính phủ Trung Quốc can thiệp vào cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc dịch Covid-19 ở TP Vũ Hán.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về cách thức truyền đạt những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra Covid-19 và thắc mắc về quy trình được sử dụng để tiếp cận chúng”. Ông Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra “không bị can thiệp hoặc thay đổi bởi chính phủ Trung Quốc” về nguồn gốc của dịch Covid-19.

Đài CNN cho rằng việc thu thập dữ liệu chi tiết về cuộc điều tra của WHO chậm chạp có thể làm tăng thêm lo ngại của các nhà khoa học khác nghiên cứu về nguồn gốc của dịch bệnh. Có thể nó đã lây lan ở Trung Quốc rất lâu trước khi chính thức xuất hiện vào giữa tháng 12-2019.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*