Pháp tăng cường an ninh cho EURO 2016


Theo các nguồn tin nước ngoài, giới chức Pháp đang tổ chức tăng cường an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016), diễn ra từ ngày 10-6 tới và dự kiến kéo dài một tháng.

1

Pháp tăng cường an ninh tại thủ đô Pa-ri.

Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố sẽ triển khai 90.000 cảnh sát và nhân viên an ninh tại 100 địa điểm trong khuôn khổ giải bóng đá lớn nhất châu Âu này, cam kết sẽ làm hết sức để tránh bị tiến công khủng bố. Ước tính, khoảng 2,5 triệu lượt khán giả sẽ dự 51 trận đấu của EURO 2016 trên toàn nước Pháp và rất nhiều người hâm mộ tập trung trước các màn hình lớn để theo dõi các trận đấu. Cơ quan tình báo quốc gia Pháp mới đây cảnh báo, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch đặt bom khủng bố nhiều địa điểm trên lãnh thổ nước này, nhất là tại những địa điểm đông người.

★ Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) cho biết, IS đã đưa EURO 2016 vào tầm ngắm để thực hiện các âm mưu tiến công khủng bố. Giới lãnh đạo BfV nói rằng, dù chưa có bằng chứng xác thực về một kế hoạch tiến công cụ thể nào, nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các tổ chức khủng bố như IS, An Kê-đa và Mặt trận An Nu-xra âm mưu tiến công các mục tiêu phương Tây.

★ Lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã tiến hành 20 đợt không kích hỗ trợ các lực lượng I-rắc tái chiếm TP Pha-lu-gia, miền tây I-rắc trong bốn ngày qua. Chiến dịch này đã tiêu diệt 70 tay súng IS, trong đó có chỉ huy của IS ở Pha-lu-gia.

Nhân Dân điện tử