Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã có chủ sau 8 năm vắng bóng. Phạm Thị Hương đã lên ngôi đầy thuyết phục sau câu trả lời ứng xử tự tin. Cô còn dành danh hiệu Người đẹp Biển tại cuộc thi năm nay.

Không ngoài dự đoán của số đông khán giả, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chứng kiến những cái tên sáng giá là Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Loan, Trà My, Trúc Linh và Đặng Lệ Hằng.

1

Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Top 5 bước vào phần thi ứng xử gồm Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Loan, Trà My, Trúc Linh và Đặng Lệ Hằng.
Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 từ sân khấu Crown Center, Nha Trang. 44 cô gái tranh tài trong Trang phục Áo dài để tìm ra 15 gương mặt xuất sắc nhất. Top 15 có màn trình diễn bikini nóng bỏng trên nền nhạc của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Top 10 sau đó được lộ diện và họ đã trình diễn trang phục Dạ hội trên sân khấu.

Trúc Linh để mất điểm trước một câu hỏi khá dễ dàng về điều quý giá nhất mà ba mẹ đã dạy dỗ cô. Đặng Lệ Hằng cũng gặp lỗi tương tự khi phải do dự vài giây trước câu hỏi về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Nguyễn Thị Loan khá tự tin trong câu trả lời của mình khi được hỏi về hành động khi người thân vướng vào tệ nạn xã hội.

Cô gái đến từ Hải Phòng Trà My có câu ứng xử tạm ổn khi được Hoa hậu Hương Giang hỏi về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tự tin và ngắn gọn nhất, Phạm Thị Hương đã chinh phục cả khán phòng với những tràng vỗ tay không ngớt cho câu ứng xử “Đối với tôi, chiến thắng chính bản thân là điều tôi muốn vượt qua. Tôi còn muốn trở thành người phụ nữ có trí tuệ, nhan sắc và nhân cách” khi được hỏi “Điều khó khăn nhất em luôn muốn vượt qua là gì?”.

Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của khan giả khi Phạm Thị Hương lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Á hậu 2 thuộc về Đặng Lệ Hằng. Á hậu 1 thuộc về cô gái Hà Nội Trà My.

Hai ứng viên sang giá là Trúc Linh và Nguyễn Thị Loan chỉ dừng lại ở vị trí Top 5 chung cuộc. Dù Loan có phần trả lời khá sang giá và chân thành, nhưng cô gái Thái Bình này dường như rất kém duyên với những ngôi vị cao ở các cuộc thi nhan sắc lớn. 25 tuổi đủ để Loan dừng chân ở cuộc thi nhan sắc này sau khi cô cũng có được những thành tựu đáng mơ ước như Top 25 Miss World thế giới hay Á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Trúc Linh cũng thiếu may mắn dù cô được bốc thăm một câu hỏi khá dễ dàng. Dù từng giành ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc nhưng Trúc Linh vẫn còn thiếu sự tự tin và một bản lĩnh trong phần trả lời ứng xử.

  Trích phần trả lời ứng xử của Top 5:Ngô Thị Trúc Linh:

Câu hỏi: “Điều gì làm cho em ghi nhớ nhất từ những lời ba mẹ dạy dỗ em, tại sao?”.

Trả lời: “Cha mẹ em dạy em nhiều lời hay lẽ phải, nhưng em tâm đắc nhất là sự lễ phép, lời chào. Ngay từ khi còn bé, khi ra đường ba mẹ luôn dạy em phải lễ phép chào hỏi người lớn.Khi em giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp lời nói cũng rất quan trọng. Lời dạy của ba mẹ sẽ theo em suốt cuộc đời, nhắc nhở em”.

Nguyễn Thị Loan:

Câu hỏi: “Em sẽ ứng xử thế nào khi người thân khi vướng vào tệ nạn xã hội? Ví dụ như tệ nạn ma túy chẳng hạn”.

Trả lời: “Em sẽ rất buồn khi người thân mình gặp phải trường hợp này. Nhưng thời điểm này họ cần một bờ vai vì họ đang ở giai đoạn yếu đuối nhất, tâm lý đang xáo trộn. Em sẽ ở cạnh người đó để cùng gia đình tìm ra nguyên nhân và giúp đỡ họ trở lại với xã hội, cộng đồng”.

Đặng Thị Lệ Hằng

Câu hỏi: “Trong quá trinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bạn có ấn tượng thế nào về con người và vùng đất Khánh Hoà?”

Trả lời: Ai cũng biết Nha Trang có 29 vịnh đẹp nhất hành tinh. Ngoài con người thân thiện, môi trường ở đây cũng rất trong lành. Hằng hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay để giữ biển Việt Nam giữ được vẻ trong sạch như nơi đây”.

Phạm Thị Hương

Câu hỏi: “Điều khó khăn nhất em luôn muốn vượt qua là gì, tại sao”.

Trả lời: “Đối với tôi, chiến thắng chính bản thân là điều tôi muốn vượt qua. Tôi còn muốn trở thành người phụ nữ có trí tuệ, nhan sắc và nhân cách”.

Ngô Trà My:

Câu hỏi: “Nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam  theo em là gì”.

Trả lời: “Người phụ nữ phải hội tụ những đức tính như đảm việc nước giỏi việc nhà, họ làm tốt công tác xã hội và đảm bảo việc nhà. Nhưng với tôi,tôi luôn hướng đến ba từ nhân cách, trí tuệ và sắc đẹp. Trong cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng người phụ nữ hội tụ 3 yếu tố đó có thể đối diện với mọi thứ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Việt Nam”.

Các giải thưởng phụ:

– Người đẹp biển: Phạm Thị Hương

– Người đẹp áo dài: Nguyễn Trần Khánh Vân

– Người đẹp ảnh: Đỗ Trần Khánh Ngân

– Người đẹp thân thiện: Trần Hằng Nga

– Người đẹp được yêu thích nhất: Lê Thị Sang

(VnMedia)