Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm tặng quà xã Long Hưng

(THTG) Ngày 19-11, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tỉnh Đoàn Tiền Giang đã đến thăm ông Huỳnh Văn Niềm – Nguyên Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương.

vlcsnap-2020-11-19-15h08m23s869

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy tỉnh đến thăm ông Huỳnh Văn Niềm – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Võ Văn Bình  và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe ông Huỳnh Văn Niềm, người đã có nhiều đóng góp trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, diễn ra ngày 23/11/1940, quy tập đông đảo các tầng lớp nhân dân đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc.

vlcsnap-2020-11-19-15h06m51s293

vlcsnap-2020-11-19-15h07m03s053

…và các gia đình chính sách huyện Châu Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng ngày, đoàn đã đến xã Long Hưng, huyện Châu Thành thăm và tặng quà cho 9 gia đình liệt sỹ tiêu biểu gồm: Gia đình liệt sĩ Đặng Văn Hiệp, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Kỉnh, Nguyễn Văn Mực, Võ Văn Nể, Phạm Văn Sỏi, Nguyễn Văn Đẩu, Cao Văn Đạo và gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tám. Tại mỗi nơi đến thăm, ông Võ Văn Bình và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các thành viên trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng của xã Long Hưng, chiếc nôi của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ra sức rèn luyện và lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 Bí thư Thành uỷ Mỹ Tho tặng quà cho gia đình chính sách xã Đông Hoà và Vĩnh Kim

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020), ngày 19-11, ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách xã Đông Hoà và Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.

vlcsnap-2020-11-19-15h12m12s351

vlcsnap-2020-11-19-15h12m37s464

Ông Trần Kim Trát – Bí thư Thành ủy Mỹ Tho đến thăm và tặng quà gia đình chính sách xã Đông Hòa và xã Vĩnh Kim thuộc huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Nguyên

Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng được trao cho 05 gia đình có người thân là liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Lê Văn Bộ, Nguyễn Văn Hạnh, Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Đồng và liệt sĩ Trần Văn Bôi. Đây là những liệt sĩ có công trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, diễn ra tại năm 1940 tại 2 xã Đông Hòa và xã Vĩnh Kim thuộc huyện Châu Thành.

Tại mỗi gia đình, ông Trần Kim Trát bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ và ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Tuấn – Minh Nguyên