Ông Trần Văn Dũng thăm doanh nghiệp và kiểm tra tiến độ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 25-01, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm, chúc tết tập thể cán bộ, công nhân, lao động Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận nhân dịp năm mới.

Tại đây ông đã thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, công nhân, người lao động vì phải ăn tết xa nhà. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương, các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án chất lượng và hiệu quả.

vlcsnap-2021-01-25-15h38m09s538

vlcsnap-2021-01-25-15h30m09s777

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm chúc tết Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận nhân dịp năm mới… Ảnh: Lê Thi

Cùng ngày, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã đi kiểm tra tiến độ Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tại nút giao An Thái Trung thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Tại chuyến kiểm tra, ông Trần Văn Dũng yêu cầu với kế hoạch và quyết tâm đề ra, nhà đầu tư, các nhà thầu cần tập trung, bằng mọi giải pháp phải hoàn thành các phần việc còn lại để đảm bảo phương án lưu thông tạm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở Giao thông – Vận tải tham mưu trình UBND tỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Sau khi hoàn thành các điều kiện thông tuyến, tỉnh Tiền Giang sẽ có thơ mời Tổng Cục đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông – Vận tải nhằm xác định các điều kiện để lưu thông tạm trên tuyến cao tốc này và có biên bản thống nhất với tỉnh…

vlcsnap-2021-01-25-15h32m12s781

…và đến kiểm tra tiến độ Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tại nút giao An Thái Trung thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Ảnh: Lê Thi

Theo báo cáo của Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, đơn vị cùng các nhà thầu đang tập trung hoàn thành hạng mục còn lại để dự án có thể thông tuyến vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phục vụ các phương tiện lưu thông tạm 5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết Nguyên đán, trong trường hợp Quốc lộ 1 xảy ra ùn tắc giao thông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đại diện nhà đầu tư cam kết, đến hết ngày 27-1, tất cả các điểm đã cho bốc phần đất đắp tạm sẽ hoàn thành, chỉ còn 1 điểm ngay tại nút giao Thân Cửu Nghĩa trong chiều ngày 27-1 sẽ đánh giá lại tiến độ hoàn thành.

Thùy Trang