Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hàng hóa Tết

(THTG) Chiều ngày 05-02, Đoàn công tác tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Tiền Giang làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Cục Quản lý thị trường đến kiểm tra tình hình hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

vlcsnap-2021-02-05-15h49m06s404

vlcsnap-2021-02-05-15h52m27s135

Đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết với giá bình ổn tại các cửa hàng trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Hữu Tâm

Đoàn đã kiểm tra tại khu vực kinh doanh bánh mứt Tết, đường Lê Văn Duyệt, phường 1, thành phố Mỹ Tho và Hợp tác xã phường 1… Nhìn chung, hiện nay giá cả các loại hàng hóa thiết yếu ổn định, thậm chí có nhiều mặt hàng giảm giá mạnh, thấp hơn giá thị trường. Thời gian mở cửa phục vụ của đơn vị cũng kéo dài hơn so với ngày thường từ 1 đến 2 giờ so với thời điểm trước Tết. Lãnh đạo Hợp tác xã phường 1 cũng khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến trong dịp Tết và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân cho đến ngày 30 Tết.

Qua khảo sát thực tế, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao vai trò của đơn vị trong công tác tham gia dự trữ hàng hóa Tết, đã tác động tích cực đến công tác bình ổn giá. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng trước, trong và ngày sau Tết Nguyên đán 2021.

Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy kiểm tra thị trường Tết

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 05-02, ông Trần Văn Thức – Chủ tịch UBND Thị xã Cai Lậy cùng các ngành chức năng đến kiểm tra các mặt hàng thực phẩm tươi sống, cùng các loại hàng hóa tiêu dùng và mặt hàng hoa kiểng đang bày bán trong dịp Tết tại chợ Cai Lậy.

vlcsnap-2021-02-05-15h57m45s295

vlcsnap-2021-02-05-15h58m30s710

Chủ tịch UBND Thị xã Cai Lậy kiểm tra công tác thị trường Tết tại địa bàn. Ảnh: Nguyễn Bảy

          Đoàn đã đi kiểm tra tình hình kinh doanh, mua bán của các hộ tiểu thương tại nhà lồng chợ, thăm hỏi tình hình mua bán của các hộ tiểu thương, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh theo đúng qui định pháp luật, thực hiện niêm yết giá, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, đeo khâu trang và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra thực tế, chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy yêu cầu Ban quản lý chợ và các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng kinh doanh tại các chợ, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trước, trong và sau tết. Đồng thời có giải pháp cải tạo, sửa chữa, sắp xếp tình hình mua bán tại chợ Cai Lậy ngăn nắp, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quang đô thị xanh – sạch – đẹp và văn minh.

                                                              Hữu Tâm – Nguyễn Bảy