Ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 27-8, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có 151/166 đại biểu, đang sinh hoạt tại các chi hội trực thuộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-08-27-15h03m13s483  vlcsnap-2020-08-27-15h04m54s629

vlcsnap-2020-08-27-15h06m09s493

Quang cảnh Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và của Hội nhà báo tỉnh, đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ông Nguyễn Sĩ Hùng – Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang và ông Nguyễn Trọng Tấn – Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch hội. Đại hội cũng bầu Ban kiểm tra khóa VIII gồm 3 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 3 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

vlcsnap-2020-08-27-15h03m24s262

Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Trần Liêm

Theo đánh  giá chung của đại hội, nhiệm kỳ qua, các loại hình báo chí trong tỉnh Tiền Giang hoạt động hiệu quả, đúng hướng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Đặc biệt, các cơ quan báo chí tỉnh đã phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; góp phần chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật đến với người dân; nêu gương người tốt, việc tốt trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, trong các phong trào khuyến học, khuyến nông, các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả.

Thu Thủy