Ông Hoàng Trung Hải là tân Bí thư Hà Nội

Sáng nay 5-2, Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, tân Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

 

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy TP Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy TP Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải

Sáng nay 5-2, tại Hà Nội đã diễn ra ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải, tân Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải.

Trước đó, vào tháng 11-2015, Đại hội Đảng bộ của TP Hà Nội đã không bầu chức danh Bí thư Thành ủy.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy Hà Nội cho đến sau Đại hội Đảng XII.

Ông Hoàng Trung Hải, sinh tháng 9-1959; quê xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ , tỉnh Thái Bình.

Ông tốt nghiệp kỹ sư hệ thống điện tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Dublin (Ireland), cử nhân chính trị.

Ông từng nhiều năm làm việc tại Tổng công ty Điện lực (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam), là Thứ trưởng từ năm 2000 và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) từ năm 2002. Từ tháng 8-2007 đến trước khi được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; là Đại biểu Quốc hội các khoá VIII, XI, XIII.

Báo NLĐ