Ông Đỗ Tấn Hùng – Nguyên Bí thư huyện uỷ Tân Phú Đông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân Tiền Giang

(THTG) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 10/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

vlcsnap-2018-10-10-10h34m41s402

vlcsnap-2018-10-10-11h01m10s559

vlcsnap-2018-10-10-11h06m15s477

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Bá Thủy

Đại hội vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ.

vlcsnap-2018-10-10-14h14m31s261

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Bá Thủy

vlcsnap-2018-10-10-14h21m06s607

Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bá Thủy

Tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức ra mắt với 33 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tấn Hùng – Nguyên Bí thư huyện uỷ Tân Phú Đông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân toàn Quốc với 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

vlcsnap-2018-10-10-14h23m41s895

Ông Đỗ Tấn Hùng –  Chủ tịch Hội  Nông dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bá Thủy

Đặc biệt, với tình thần “đoàn kết, đổi mới, phát triển, hội nhập”, Đại hội đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới, trong đó đáng chú ý là một số chỉ tiêu nổi bật như: 100% cán bộ hội viên được tìm hiểu, học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; 95% cơ sở hội vững mạnh; Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 2 tỷ đồng/ đơn vị; 100% hội nông dân cấp xã tổ chức hoạt động tư vấn, dạy nghề; 60% hộ nông dân đăng kí tham gia phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi,…

Trong bối cảnh đất nước ta đổi mới toàn diện, sau đại hội này, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người nông dân, góp phần xây dựng giai cấp nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kim Nữ