Ông Đặng Văn Chiến được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022

(THTG) Ngày 24/10, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.

Still1024_00003

Quang cảnh ngày làm việc thứ 2, Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang, NK 2017-2022. Ảnh: Việt Bình

Qua 2 ngày làm việc, Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức khóa IV; Tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn toàn quốc. Ông Đặng Văn Chiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang (nhiệm kỳ 2012-2017) được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Still1024_00005

Ban chấp hành Công đoàn Viên chức khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: Việt Bình

Still1024_00006

Ông Đặng Văn Chiến – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Việt Bình

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: hàng năm, có 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực nhà nước đạt vững mạnh, có ít nhất 80% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc; Có trên 98% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa, cơ quan thực hiện văn hóa giao thông hàng năm; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, vận động bình quân mỗi năm cán bộ công chức viên chức lao động đóng góp vào Quỹ Mái ấm công đoàn 60.000 đồng/năm…

Tại đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang đã phát động đóng góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ Công nhân lao động và nhân dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt được hơn 18 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Chiến, sinh năm 1982, quê quán huyện Bình Đại, tỉnh Bến tre. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017.

Hữu Tâm