Olympic Việt Nam và bước chạy đà hoàn hảo cho ASIAD 2018

Giành chức vô địch giải tứ hùng với thành tích bất bại, Olympic Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch ASIAD 2018.

Vô địch với thành tích bất bại

Tại Giải quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018, mục tiêu của Olympic Việt Nam không phải là chức vô địch. Điều HLV Park Hang Seo muốn ở giải đấu này là đội bóng của ông được cọ xát với những đối thủ có thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt tại châu lục.

Thông qua các trận đấu với Olympic Palestine, Olympic Oman và Olympic Uzbekistan, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ áp dụng những sơ đồ chiến thuật và sắp xếp đội hình khác nhau, để tìm ra bộ khung ưng ý nhất cho chiến dịch ASIAD 2018.

olympic viet nam chay da hoan hao cho asiad 2018 hinh 1
Thầy trò HLV Park Hang Seo vô địch giải tứ hùng với thành tích bất bại (Ảnh: Trọng Phú).

Sau 3 trận đấu ở giải tứ hùng, thầy Park không đã giữ lời hứa để tất cả các cầu thủ ra sân thể hiện mình (trừ Hồng Duy chấn thương). Từ đó, ông biết, nắm rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cầu thủ.

Bên cạnh đó, việc thử nghiệm sơ đồ 3 và 4 hậu vệ, xếp các cầu thủ thi đấu ngoài vị trí sở trường cũng đã giúp HLV Park Hang Seo có được sự đánh giá công bằng, công tâm hơn với các học trò của mình.

3 trận đấu thầy Park sử dụng 3 đội hình không giống nhau, nhưng ông đã thu được những kết quả khả quan với 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Olympic Việt Nam vô địch Giải quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 với thành tích bất bại, ghi được 4 bàn thắng, để lọt lưới 2.

Chạy đà hoàn hảo cho ASIAD 2018

Tháng 12/2017, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã thi đấu giao hữu rất thành công ở Giải M-150 trên đất Thái Lan, khi giành vị trí thứ 3 chung cuộc xếp sau U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản.

Bàn đạp từ chiến thắng trước U23 Thái Lan trong trận tranh HCĐ tại Giải M-150 Cup giúp U23 Việt Nam thi đấu như lên đồng tại VCK U23 châu Á trên đất Trung Quốc vào tháng 1/2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên giành ngôi Á quân ở sân chơi châu lục.

Hơn nửa năm sau khi gây địa chấn ở châu Á, Olympic Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 đã giành chức vô địch giải tứ hùng. Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò HLV Park Hang Seo cho chiến dịch ASIAD và nó là tín hiệu đáng mừng, để cho các cổ động viên bóng đá nước nhà được mơ mộng.

olympic viet nam chay da hoan hao cho asiad 2018 hinh 2
Người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều vào Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 (Ảnh: Thanh Bình).

Tuy có bước chạy đà tốt, nhưng khách quan đánh giá chức vô địch của Olympic Việt Nam vẫn còn nhiều điều để nói. Đó là một số các tuyển thủ chơi không đúng phong độ khi lên tuyển, hàng thủ vẫn mắc những sai lầm sơ đẳng và chống phản công không thực sự tốt.

Olympic Palestine, Olympic Oman và Olympic Uzbekistan không mang sang Việt Nam những cầu thủ ưu tú nhất, nhưng chúng ta chỉ ghi 4 bàn thắng/3 trận (hiệu suất 1,3 bàn/trận), thủng lưới 2 bàn/3 trận (trung bình 0,67 bàn/trận). Đây là con số nói lên sự hạn chế về sức mạnh ở hàng công và chất thép trong khâu phòng thủ của Olympic Việt Nam.

ASIAD là sân chơi có quy mô và tính cạnh tranh cao hơn nhiều so với Giải U23 châu Á. Do đó, thử thách cho Olympic Việt Nam là rất lớn. Bài toán đặt ra là HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện phải biết phát huy tối đa sức mạnh của các cá nhân, sức mạnh về tinh thần. Đồng thời sửa chữa, hạn chế những yếu điểm đã phơi bày tại giải tứ hùng.

Tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Đây được coi là bảng đấu được coi là “nhẹ ký” với Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không tìm được lời giải cho bài toán kể trên, rất có thể thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lại mắc phải căn bệnh “thử kêu, đốt xịt” của bóng đá Việt Nam./.

Nguồn vov.vn