Ổ dịch Mỹ Hạnh Đông ghi nhận thêm 02 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

(THTG) Trưa 19-6, Sở Y tế Tiền Giang thông báo, kết quả xét nghiệm mẫu gộp RT-PCR đối với 1.955 người dân tại ổ dịch ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy đã phát hiện có 02 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó 01 người là F1 đã được đưa cách ly trước đó tại Tiểu đoàn Ấp Bắc và 01 người ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành y tế đã nhanh chóng chuyển 2 ca nghi nhiễm đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang để điều trị cách ly, đồng thời đã nhanh chóng truy vết các trường hợp F1 ở ấp Mỹ Hội xã Mỹ Hạnh Đông, để đưa vào khu cách ly tập trung.

vlcsnap-2021-06-18-15h26m00s142

vlcsnap-2021-06-18-15h27m46s413

02 trường hợp nghi nhiễm Covid mới tại xã Mỹ Hạnh Đông đều nằm trong khu vực được cách ly và phong tỏa trước đó. Ảnh: Trần Liêm

Trước đó, sáng 19-6, Bộ Y tế đã công bố 94 trường hợp mới mắc Covid-19 trong nước (BN12415-BN12508), trong đó tỉnh Tiền Giang có thêm 3 ca mắc Covid-19 được xác định. Đó là các bệnh nhân (BN) 12463, BN12466, BN12468, ghi nhận trong khu vực đã phong tỏa chợ Ba Dừa, xã Long Trung, huyện Cai Lậy. Cả 03 ca mắc Covid-19 mới được công bố đều liên quan đến BN10630 (tiểu thương tại chợ), có hộ khẩu tại xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy. Hiện cả 3 bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang.

Như vậy, tính tới 11 giờ ngày 19-6, Tiền Giang có 59 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 (trong đó có 11 ca dương tính được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, đã được điều trị khỏi), tất cả các ca nhiễm đều phát sinh trong các ổ dịch đã được phong toả, người dân cần hết sức bình tĩnh và luôn tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội, đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc “5K”, góp phần cùng với chính quyền địa phương chống dịch.

 P.H