Nước chủ nhà Việt Nam có Huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế

Vũ Thị Chinh – học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội là người đã mang về Huy chương vàng Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2016 – IBO lần thứ 27 cho đội tuyển Việt Nam.


Đội tuyển Việt Nam tại lễ khai mạc (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Tại Lễ bế mạc kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 diễn ra vào chiều 23-7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, kết quả IBO 27 đã được công bố. Có tổng số 26 thí sinh đoạt Huy chương Vàng. Đội tuyển Việt Nam giành một Huy chương vàng, thuộc về Vũ Thị Chinh – học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đoàn thí sinh Việt Nam tham gia IBO 27 gồm có 4 học sinh, ngoài thành tích của Vũ Thị Chinh, thành tích đạt được của các thành viên còn lại như sau: 1 Huy chương bạc thuộc về Lê Thị Hồng Hoa – học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; 2 Huy chương đồng thuộc về: Nguyễn Ngọc Minh Hải – học sinh Trường chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)và Nguyễn Đắc Hiếu – học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Bộ GD-ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia IBO 2016 do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển làm Trưởng ban; Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã thành lập Ban tổ chức do Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban.

Theo thông tin của Bộ GD-ĐT, kỳ thi diễn ra từ ngày 17-7 đến ngày 23-7, được ghi nhận là kỳ thi có số nước tham dự đông nhất trong vòng 27 năm qua, với số lượng thí sinh là 247 em đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, có 3 quốc gia tham dự với tư cách quan sát viên của cuộc thi. Đề thi do đội ngũ giáo viên và các nhà sinh học của Việt Nam xây dựng.

Tổng số giáo viên, nhà khoa học trong nước, cán bộ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban tham gia tổ chức kỳ thi là 350 người; Tổng số tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kì thi là 110 sinh viên đến từ các trường đại học trong khu vực Hà Nội…