”Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân thi đấu ASIAD 17

Trong ngày thi đấu áp chót của Á vận hội 2014, võ sĩ karatedo Nguyễn Hoàng Ngân mang theo hy vọng tấm huy chương (HC) vàng quyền biểu diễn kata nữ.

Vào ngày 2/10, môn karatedo diễn ra tại nhà thi đấu Gyeyang. Mọi sự chú ý hướng về nội dung quyền biểu diễn kata, khi “nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân có trận đấu đầu tiên vòng 1/8 với đối thủ Vanessa (Kyrgyzstan). Trong khi đối thủ mới tròn 16 tuổi, Hoàng Ngân lại là ngôi sao sáng với chức vô địch thế giới năm 2008.

Trước giải Asiad 17, Hoàng Ngân vừa đạt ngôi vô địch giải K1 Premier League tại Thổ Nhĩ Kỳ. Không khó cho Hoàng Ngân đi tiếp vào tứ kết trong nội dung thể thao Việt Nam chờ đợi tấm HC vàng từ võ sĩ sinh năm 1986 này.

Ảnh minh họa

Cựu vô địch thế giới 2008 Nguyễn Hoàng Ngân là ứng viên HC vàng kata nữ

Ngoài ra nam võ sĩ Nguyễn Văn Nhật thi đấu vòng loại hạng cân 67 kg với võ sĩ Ali Abadulaziz (Kuwait). Võ sĩ Hồng Đình Thuận thi đấu vòng loại hạng cân 75 kg với đối thủ Abasov (Kyrguzstan).

Sau hai ngày thi đấu nhạt nhòa, taekwondo Việt Nam chờ đợi sự tỏa sáng của võ sĩ Lê Huỳnh Châu. Võ sĩ dự Olympic London 2012 sẽ thi đấu trận đầu tiên hạng cân 63 kg nam cùng đối thủ Thabet Raad (Jordan). Trước đối thủ kém tên tuổi hơn, nhà vô địch SEA Games 27 hướng đến vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Ngoài ra võ sĩ Phan Trung Đức mở màn ở hạng cân 68 kg với đối thủ Salih Salid (Qatar), nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Thu Hiền cũng bắt đầu vòng 1/16 ở hạng cân 67 kg và 62 kg.

Ở môn điền kinh, nữ vận động viên Phạm Thị Diễm sẽ tranh tài ở nội dung nhảy cao nữ. Sự vắng mặt của nhà vô địch SEA Games 27 Dương Thị Việt Anh, hy vọng có HC phải dựa vào Phạm Thị Diễm. Thành tích tốt nhất gần đây của Phạm Thị Diễm chỉ là 1 m 82, thông số đứng áp chót trong số một vận động viên thi chung kết tại sân vận động Incheon Asiad Main.

Ảnh minh họa

Sau tấm HC bạc SEA Games 27, tổ 4×400 m nữ của điền kinh Việt Nam
quyết tâm gây bất ngờ tại Asiad 17 để khỏa lấp thất vọng từ những ngày trước

Nội dung đáng chú ý nhất là chung kết 4×400 m nữ, khi bốn vận động Quách Thị Lan – Nguyễn Thị Thúy – Nguyễn Thị Huyền – Nguyễn Thị Oanh được tập huấn dài hạn tại Mỹ suốt thời gian qua. Ở cự ly 400 m nữ vừa qua, vận động viên Quách Thị Lan đã đạt tấm HC bạc một cách ngoạn mục.

Tại SEA Games 27, đội 4x400m nữ của Việt Nam giành HC bạc với thành tích 3 phút 36 giây 92 và lập kỷ lục quốc gia mới. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa thể hiện đầy đủ khả năng của dàn VĐV trẻ này. Ở đường chạy SEA Games, đội Việt Nam đã bỏ xa đối thủ Thái Lan sau 2 lượt chạy đầu tiên nhưng bị đối thủ vượt lên ở đoạn về đích.

Theo bảng điểm năm 2013 của Liên đoàn điền kinh châu Á, đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đứng thứ sáu châu lục nhưng các nhà chuyên môn tính toán rằng đội có thể cạnh tranh HC ở Asian Games 2014, sau thời gian tập huấn ấn tượng vừa qua.

Nguồn Vnmedia