Nông sản rớt giá, Pháp ra 24 biện pháp khẩn

Chính phủ Pháp vừa công bố 24 biện pháp với 6 ưu tiên trong chương trình hỗ trợ khẩn cấp sau khi hàng loạt nông dân nước này xuống đường phản đối việc giá nông sản lao dốc.

Nông dân Pháp xuống đường phản đối việc giá nông sản lao dốc – Ảnh: Reuters

Giá các sản phẩm chăn nuôi như thịt bò, thịt lợn và sản phẩm sữa ở Pháp xuống thấp kỷ lục. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Pháp, giá sữa mua của người sản xuất trong tháng 5 đã giảm tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 303 euro/1.000 lít.

Việc người tiêu dùng Pháp thay đổi thói quen ăn kiêng theo hướng giảm thịt cùng với sự cạnh tranh mạnh của các sản phẩm nước ngoài đã đẩy giá thịt lợn, thịt bò và sữa của Pháp lao dốc. Nông dân cáo buộc các siêu thị, các nhà phân phối và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm giữ giá ở mức thấp, gây thiệt hại nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của họ.

Hàng loạt nông dân nước này đã xuống đường phản đối việc giá các mặt hàng nông sản sụt giảm mạnh, đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp của họ đến bờ vực phá sản.

Những người nông dân tham gia biểu tình đã đổ phân bón chất đống trong các thành phố, chặn nhiều tuyến đường lớn và cao tốc, đồng thời ngăn cản khách du lịch tới đảo Mont St Michel – một trong những điểm hút khách du lịch nhất tại Pháp.

Suốt đêm 21/7, đám đông người biểu tình đã dùng khoảng 500 máy kéo chặn tuyến cao tốc A1 – tuyến giao thông huyết mạch nối thủ đô Paris với miền Bắc nước Pháp.

Trước tình hình trên, ngày 22/7,Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stéphane Le Foll đã công bố Chương trình hỗ trợ khẩn cấp trị giá lên tới 1,1 tỉ euro cho người chăn nuôi với 24 biện pháp và 6 ưu tiên.

Trong đó, 600 triệu euro được dành hỗ trợ người chăn nuôi bằng cách tái cơ cấu các khoản nợ ngân hàng đồng thời giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội.

Ngoài ra, Ngân hàng đầu tư công của Pháp (BPI) cũng cam kết cấp các khoản tín dụng lên đến 500 triệu euro cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăn nuôi nhằm giúp họ duy trì và phát triển sản xuất.

Các ưu tiên tiếp theo bao gồm tăng giá các sản phẩm chăn nuôi, xúc tiến các chương trình xuất khẩu, hỗ trợ nông dân tham gia chương trình quá độ năng lượng, cải thiện tính cạnh tranh của các doanh nghiệp chăn nuôi.

Để vực dậy giá sản phẩm chăn nuôi, Thủ tướng Manuel Valls kêu gọi các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông phẩm, các nhà sản xuất sữa, các trung tâm giết mổ gia súc và các tập đoàn phân phối bán lẻ thực hiện cam kết tăng giá mua vào khi giá thành sản xuất tăng cao vì chịu tác động của cuộc khủng hoảng.

Nguồn Chính phủ