Nông dân Chợ Gạo áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây thanh long

(THTG) Toàn huyện Chợ Gạo có gần 5.300 ha thanh long và là cây trồng có tiềm năng kinh tế, được nông dân quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nhiều năm qua. Thời gian gần đây, một số hộ nông dân đã thử nghiệm hệ thống tưới nhỏ giọt trên loại cây trồng này, ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt là tiết kiệm nước, do nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng, không bị thất thoát do bốc hơi và thấm sâu. Tưới nhỏ giọt còn có khả năng giữ được độ ẩm đồng đều trong tầng đất canh tác góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

vlcsnap-2017-07-11-08h44m39s833

Nông dân  lắp thử nghiệm hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây thanh long.

vlcsnap-2017-07-11-08h45m23s123

Một gốc cây thanh long sau khi được lắp đặt hệ thống tưới. 

Từ hiệu quả của mô hình, nông dân Chợ Gạo đã mạnh dạng nhân rộng hệ thống tưới nhỏ giọt, qua đó, giúp giảm chi phí công lao động, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất. Theo nhiều nông dân trồng thanh long cho biết, hiện nay nguyên vật liệu để lắp đặt tưới nhỏ giọt khoảng 3,5 triệu đồng trên 1.000 m2 trồng thanh long. Với mức giá này, bà con nông dân trồng thanh long huyện Chợ Gạo đang đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, vừa giúp giảm chi phí lao động, vừa tiết kiệm chi phí phân, thuốc bảo vệ thực vật, vừa giúp cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, hạn chế lượng phân bón bị thất thoát.

Bài và ảnh: Ngọc Duyên