Những trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận cuối cùng vòng loại Euro 2012.

      Vòng quay của vòng loại Euro 2012 sẽ chấm dứt vào rạng sáng 12/10 tới. Lúc này, mọi ánh mắt đang hướng về những trận đấu quyết định những tấm vé trực tiếp cuối cùng tham dự ngày hội trên đất Ba Lan – Ukraine sang năm.

Bảng B: Nga – Andorra và CH Ailen – Armenia

Hiện tại, tình hình ở bảng B không còn căng thẳng như thời gian trước. Nga, sau chiến thắng trước Slovakia ở lượt đấu cuối tuần qua đã giành ngôi đầu bảng với 20 điểm, hơn đội xếp thứ hai là CH Ailen 2 điểm.



Pháp chỉ cần hòa Bosnia là giành quyền đi tiếp

Điều đó đồng nghĩa rằng, chỉ cần hòa đội bóng yếu Andorra ở lượt đấu cuối cùng này là họ sẽ giành vé tới Euro 2012 bất chấp kết quả của cặp đấu còn lại giữa CH Ailen – Armenia (vì Nga đang hơn CH Ailen ở thành tích đối đầu).

Đối với CH Ailen, chỉ cần hòa là họ sẽ giành tham dự vòng play-off, trong khi đó, nếu Armenia (xếp thứ 3 với 17 điểm) giành chiến thắng, họ sẽ thay thế thày trò HLV Trappatoni thi đấu tại vòng play-off.

Bảng D: Pháp - Bosnia-Herzegovina

Cục diện bảng D chỉ được quyết định sau trận đấu giữa Pháp - Bosnia kết thúc. Hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng với 20 điểm trong khi đó, đối thủ của họ xếp ngay sau với 19 điểm.



Thụy Điển cũng hướng tới trận hòa trước Hà Lan dù không có Ibra


Nếu giành được 1 điểm trong trận tử chiến tại Stade de France sắp tới, những chú gà trống Gaulois sẽ tiếp bước những đại gia khác như Anh, Italia, TBN, Hà Lan, Đức…tới Euro 2012, trong khi đó, Bosnia chỉ tới Ba Lan – Ukraine nếu như họ đánh bại đoàn quân của HLV Blanc.

Bảng E: Thụy Điển – Hà Lan

Hà Lan đã giành quyền tham dự Euro 2012 nhưng cặp đấu Thụy Điển – Hà Lan vẫn mang tính chất quyết định (với số phận của đội tuyển Thụy Điển). Hiện tại, đoàn quân của HLV Erik Hamrén đã chắc suất giành vị trí thứ 2 (đá play-off) nhưng họ vẫn đang hướng tới suất trực tiếp tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Trên BXH những đội bóng xếp thứ 2, Thụy Điển đang là dẫn đầu hơn hai đội xếp sau là Bosnia và Croatia 2 điểm. Do đó, chỉ cần thắng “cơn lốc màu da cam” trên sân nhà, họ sẽ nghiễm nhiên dắt tay Hà Lan tới Ba Lan – Ukraine.



Đan Mạch, Bồ Đào Nha sẽ tử chiến giành vé tới Euro 2012

Kể cả khi chỉ giành được kết quả hòa, khả năng bước tiếp của đội bóng Bắc Âu cũng rất cao bởi khi đó chỉ số đầu tiên sẽ được xét đến là hiệu số bàn thắng bại. Về điều này, Thụy Điển đang vượt trội so với hai đối thủ Bosnia và Croatia (+19 so với +9 của hai đội bóng còn lại). Trên thực tế, đoàn quân của Erik Hamrén chỉ cần quan tâm tới trận đấu của Croatia.

Bảng F: Georgia – Hy Lạp, Croatia – Latvia

Sau chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Croatia, Hy Lạp đang dẫn đầu với 21 điểm (hơn Croatia 2 điểm), vì vậy, họ chỉ cần hòa trên sân của Georgia là sẽ giành quyền đi tiếp. Ngay cả khi thua, đội bóng đến từ xứ sở của những vị thần cũng có thể nghĩ tới Euro nếu như Croatia không thắng trước Latvia.

Trong khi đó, đội bóng áo kẻ ca rô buộc phải thắng Latvia để nuôi hy vọng sẽ góp mặt tại Ba Lan – Ukraine năm sau. Trong trường hợp Hy Lạp có điểm (khả năng này khá cao), họ sẽ nhìn sang trận đấu giữa Thụy Điển và Hà Lan, nếu đội bóng Bắc Âu thất bại, Croatia sẽ đi tiếp.

Bảng H: Đan Mạch – Bồ Đào Nha

Mặc dù đang cùng dẫn đầu bảng với 16 điểm nhưng Bồ Đào Nha chỉ cần hòa là đi tiếp khi họ thắng đối thủ 3-1 trong trận lượt đi. Trong khi đó, nếu muốn góp mặt tại ngày hội lớn nhất châu Âu năm sau, Đan Mạch chỉ có cửa thắng.

Ngoài những trận đấu trên, một số trận đấu khác cũng rất đáng chú ý khi sẽ quyết định những tấm vé dự vòng play-off như: Đức –Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ - Azerbaijan (bảng A), Slovenia – Serbia (bảng C).