Những thiên đường biển ở Thái Lan

      Thái Lan được coi là điểm du lịch lý tưởng ở Đông Nam Á và là thiên đường biển tuyệt vời. Thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở này hàng loạt bãi biển trong lành để trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn hàng đầu khu vực.

Dưới đây là 8 điểm du lịch biển hấp dẫn nhất của Thái Lan mà The Huffington Post đã bình chọn:

Bãi biển Railay

Cát trải dài mềm mại, bãi biển rộng mênh mông và người dân địa phương rất thân thiện, đó là những điểm hấp dẫn đầu tiên của Railay. Nơi đây cũng nổi tiếng với trò leo núi đá và những tour du lịch bằng thuyền kayak và lặn biển ở Koh Poda.

Du khách có thể ở lại Krabi và đi ra Railay tắm biển, leo núi đá, hoặc lựa chọn một trong những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời như Railay Village Resort, Sand Sea Resort và Railay Bay Resort (giá tương ứng từ 120 USD, 100 USD và 90 USD).

Vườn quốc gia Ao Phang Nga

         

Ao Phang Nga trải dài hơn 150 dặm vuông, bao quanh là những vách núi đá vôi và những bãi biển tuyệt đẹp. Bạn cần một chiếc thuyền để tham quan vườn quốc gia, gần giống như du ngoạn trên vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đến đây, du khách có thể ngắm những hang động đầy thạch nhũ và các rạn san hô.

Bạn có thể nghỉ tại Le Meridien Khao Lak, nơi cung cấp dịch vụ trọn gói với giá khoảng 150 USD. Hoặc ở nơi sang trọng và đắt tiền là Six Senses Yao Noi, một trong chuỗi các khách sạn sang trọng lớn trên thế giới.

Có thể đi xe buýt và taxi của Ao Phang Nga từ Krabi thông qua Quốc lộ 4 của Thái Lan. Các chuyến bay tại sân bay Krabi thường xuyên đến/đi Bangkok và một số trung tâm khác trong khu vực.

Chaweng, Koh Samui

         

Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Thái Lan, nằm trên hòn đảo Koh Samui. Chaweng rất rộng và luôn đông đúc. Du khách có thể vừa tắm nắng vừa thưởng thức đồ uống và thực phẩm từ những người bán rong. Cuộc sống về đêm ở thị trấn cũng rất nhộn nhịp.

Du khách nghỉ lại Akwa Guesthouse với giá rất rẻ, chỉ khoảng 25 USD. Còn tại Anantara Lawana Resort và Spa với hồ bơi trong sạch có giá khoảng 300 USD.

Koh Lanta

         

Nằm ở ngoài khơi bờ biển Andaman của Thái Lan, vùng biển Koh Lanta nổi bật với những bãi cát trắng dưới hàng dừa cao vút, sóng biển êm đềm. Nơi đây đã trở thành điểm du lịch phổ biến của du khách châu Âu. Hai hòn đảo thường gọi là Koh Lanta và đảo nhỏ hơn là Ko Lanta Noi, nơi phần lớn du khách thỏa sức vui đùa trên những bãi cát trắng rộng lớn, lặn biển và thả hồn trên bờ biển đẹp như tranh vẽ. Du khách cũng có thể chứng kiến cuộc sống của ​cộng đồng người “Sea Gypsy”.

Haad Rin, Koh Pha Ngan

         

Nằm trên đảo Koh Pha Ngan, hòn đảo lớn thứ 2 ở Thái Lan, Haad Rin nổi tiếng với các bữa tiệc trăng rằm, khi hàng nghìn người đổ xuống bãi biển tiệc tùng, khiêu vũ trong tiếng nhạc rực lửa suốt đêm. Bãi biển nằm gần một mũi đất tuyệt đẹp, là nơi thư giãn, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Có rất nhiều nhà trọ với chất lượng khác nhau ở gần bãi biển, còn các khách sạn thường kín chỗ trước các bữa tiệc nên đặt phòng ở đây gặp chút khó khăn. Bạn có thể tìm đến Best Wenstern Phanganburi Resort với giá 150 USD, nó nằm trong một khu vực yên tĩnh để du khách thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn.

Kata, Phuket

         

Kata nằm ở phía nam của Phuket, bãi biển rộng và uốn lượn, rất lý tưởng cho những ai thích bơi lội. Các thị trấn gần đó tuy không phải trung tâm ăn chơi về đêm nhưng lại có rất nhiều khu mua sắm cho cả gia đình.

Kata Beach Resort & Spa cung cấp đầy đủ tiện nghi có giá từ 180 USD trong khi Sugar Palm Grand gần đó lại có những con đường hiện đại, sạch sẽ tương phản với bờ biển xanh trong vắt.

Vịnh Maya

         

Phải đi thuyền hoặc mất chừng 20 phút đi bộ qua rừng mới ra đến vịnh Maya. Đây là một vịnh cạn, được bao quanh bởi những núi đá vôi dựng đứng trong đảo Koh Phi Phi Leh. Bãi biển này ngày càng thu hút đông đảo du khách bởi nó là bối cảnh cho bộ phim “The Beach” do Leonardo DiCaprio đóng vào năm 2000.

Đảo Koh Phi Phi cung cấp nhiều lựa chọn chọn cho khách du lịch. Zeavola Phi Phi Resort rất sang trọng, có giá từ 250 USD, ở tại Villa Resort thì mất khoảng 180 USD.

Phra Nang

        

Gần trung tâm du lịch của Krabi, bãi biển Phra Nang có nhiều núi đá vôi lởm chởm ngoạn mục nổi lên dưới làn nước trong xanh và khá nông ngay phía ngoài khơi. Vì chỉ có thể ra vịnh bằng thuyền nên đây là một trong những điểm bơi lội ít đông đúc nhất của Thái Lan. Khi không còn say mắt với cảnh quan tuyệt đẹp trên vịnh, du khách có thể lang thang vào các hang động kỳ thú.

Các khu nghỉ mát giá rẻ và sang trọng gần bãi biển đều cung cấp phương tiện đi lại dễ dàng và hướng dẫn viên để khám phá các đảo thuộc quần đảo Krabi. Bạn có thể nghỉ tại Phra Nang Inn, trong đó có spa và giá phòng từ 70 USD.