Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Djokovic

      Nhà tân vô địch đơn nam Wimbledon có nhiều bước tiến lạ thường trong sự nghiệp khi lần lượt đánh bại một cách thuyết phục cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal.
Novak thủa nhỏ và khi đã trưởng thành.
Novak Djokovic thủa nhỏ và khi đã trưởng thành.

Djokovic chào đời ngày 22/5/1987 tại Belgrade, Serbia, trong một gia đình thể thao. Cha của Djokovic là một VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp. Hai em trai Marko và Djordje cũng là những tài năng quần vợt hứa hẹn.

Djokovic bắt đầu chơi quần vợt từ năm lên 4 tuổi. Cha của anh muốn anh trở thành một VĐV trượt tuyết hoặc một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, ông đã thay đổi suy nghĩ sau khi Djokovic tỏ ra có năng khiếu quần vợt bẩm sinh.

Năm 2005, Djokovic bắt đầu tham gia tranh tài tại các giải đấu lớn. Anh khởi động sự nghiệp Grand Slam tại giải Australia mở rộng sau khi vượt qua vòng loại và thua Marat Safin ở vòng 1. Kết thúc năm, Djokovic trở thành tay vợt trẻ nhất (18 năm, 5 tháng tuổi) có mặt trong top 100 thế giới.

Năm 2006, Djokovic đoạt danh hiệu ATP đầu tiên tại giải Amersfoort, sau đó là danh hiệu thứ hai tại giải thi đấu trong sân có mái che ở Metz, Pháp.

Năm 2007 là năm bước ngoặt trong sự nghiệp của Djokovic. Anh đoạt 5 danh hiệu (tại Adelaide, Miami, Estoril, Montreal và Vienna), đồng thời vào ít nhất đến bán kết ba giải Grand Slam (Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng). Anh vào chung kết Mỹ mở rộng và thua Roger Federer 7-6, 7-6, 6-4.

Danh hiệu Wimbledon 2011 là một dấu ấn mới trong sự nghiệp non trẻ của Djokovic.

Chiến tích đáng nhớ đầu tiên của Djokovic là phá vỡ sự thống trị của cặp Nadal - Federer tại các giải Grand Slam khi đoạt chức vô địch Australia mở rộng 2008. Anh thắng Jo-Wilfried Tsonga trong trận chung kết kéo dài 4 set.

Djokovic đã không bảo vệ được danh hiệu Australia mở rộng, xin bỏ cuộc trong trận tứ kết với Andy Roddick với lý do kiệt sức vì trời nóng. Khi đó Roddick đang dẫn 6-7, 6-4, 6-2, 2-1. Năm 2010, Djokovic tiếp tục gặp thất bại tại Australia mở rộng, thua Tsonga 6-7, 7-6, 6-1, 3-6, 1-6 do ảnh hưởng xấu từ cơn đau dạ dày. Cuối năm 2010, tay vợt người Serbia bắt đầu lấy lại phong độ, vượt qua Federer ở bán kết Mỹ mở rộng và thua Nadal ở chung kết. Trong tháng 12, Djokovic giúp đội tuyển Serbia đoạt Davis Cup bằng trận thắng Pháp tại sân nhà Belgrade.

Tay vợt 24 tuổi khởi đầu năm 2011 một cách hoàn hảo bằng chiến thắng tại Australia mở rộng, chấm dứt ba năm chờ đợi danh hiệu Grand Slam thứ hai. Anh thắng Federer chỉ trong ba set ở bán kết, sau đó vượt qua Andy Murray ở chung kết.

Chuỗi thành tích hoàn hảo được Djokovic kéo dài qua 6 chiến thắng liên tiếp tại Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid và Rome. Anh lập thành tích 41 trận bất bại cho đến ngày 3/6, khi để thua Federer ở bán kết Pháp mở rộng.

Trận thua Federer chỉ là một vết rạn nhỏ trong chuỗi thành tích gần như hoàn hảo của Djokovic. Sau khi thắng Jo-Wilfried Tsonga ở bán kết Wimbledon, Djokovic vươn lên vị trí số một thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Không lâu sau đó, anh đánh bại Nadal và đoạt danh hiệu Wimbledon đầu tiên.