Làng hoa Mỹ Phong chuẩn bị đón Tết

(THTG) Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2019. Trong những ngày này, các hộ trồng hoa ở xã Mỹ Phong đang tất bật cho kịp vụ tếtHiện các loại hoa trong giai đoạn ra nụ với hy vọng từ đây đến cuối năm, thời tiết thuận lợi, để người trồng hoa Tết có một mùa hoa kiểng thành công.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa Lớn, một nông dân chuyên trồng hoa Tết ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho cho biết, với hơn 7000 m2, ông chuẩn bị hơn 8000 giỏ hoa các loại phục vụ Tết. Năm nay 3 loại hoa được trồng nhiều nhất là cúc  Hà Lan ,vạn thọ và mào gà. Vài ngày trước đó, thương lái đã bỏ cọc mua 3.000 giỏ hoa của ông. Ông phấn khởi cho biết, nếu  thời tiết tốt, giá cả ổn định ông có thể thu lãi trên 60 triệu đồng.

Làng hoa Mỹ Phong chuẩn bị đón Tết

  Các loại hoa đang phát triển tốt, mặc dù thời tiết trong những ngày qua mưa nhiều và se lạnh

 hoa cuc 2 Hoa mào gà ở Mỹ Phong hoa vạn thọ ở làng hoa Mỹ Phong

  Cúc Hà Lan, mào gà và vạn thọ là những loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết

Nông dân chăm sóc hoa  cúc ở làng hoa Mỹ Phong

   Ông Nguyễn Văn Hòa Lớn, Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong đang chăm sóc hoa tết

Nông dân chăm sóc hoa  vạn thọ ở làng hoa Mỹ Phong Nông dân chăm sóc vườn hoa

Vụ hoa Tết năm 2019, tỉnh Tiền Giang dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 1,2 triệu giỏ hoa tươi các loại

V.Q