Những cầu thủ trẻ Việt Nam sinh năm Ngọ

Lê Văn Thắng, Nguyên Mạnh hay Danh Ngọc đang là những ngôi sao tuổi Ngọ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam.

1) Lê Văn Thắng (tiền đạo, V.Ninh Bình)

Lê Văn Thắng thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. (ảnh: Hoàng Hà)

 

Văn Thắng sinh ngày 8/2/1990, là cầu thủ gốc Nông Cống, Thanh Hóa. Ở độ tuổi 24, Văn Thắng đang bước vào “độ chín” của sự nghiệp. Ít ai biết rằng Văn Thắng sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Nhưng sự quyết tâm và cần cù đã giúp cầu thủ gốc Thanh Hóa vươn lên bằng nghiệp “quần đùi, áo số”.

Trước SEA Games 27, Văn Thắng được coi là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam. Anh ghi 3 bàn trong 2 trận giao hữu gặp U23 Galatasaray và U23 Santos. Trải qua một kì SEA Games không thành công, Văn Thắng chuyển sang thi đấu cho CLB V.Ninh Bình.

2) Trần Nguyên Mạnh (thủ môn, SLNA)

Thủ thành Nguyên Mạnh đang là chốt chặn vững chắc tại SLNA. (ảnh: TTVH)

 

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của SLNA, thủ thành Nguyên Mạnh được coi là “con nhà nòi”. Bố anh là một giáo viên dạy thể thao nên từ nhỏ, Nguyên Mạnh đã nhận được sự rèn luyện đúng phương pháp. Tỏa sáng từ giải U21 báo Thanh niên năm 2012, Nguyên Mạnh đã xuất sắc giúp cho U21 SLNA giành ngôi vô địch.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Nguyên Mạnh có thể coi là thủ môn trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam. Mới 24 tuổi nhưng anh đã được giao trọng trách “gác đền” cho đội 1 SLNA. Đúng như HLV Hữu Thắng đã nhận xét: “Nguyên Mạnh là thủ môn toàn năng. Không chỉ chuyên môn tốt mà anh còn có một tâm lý thi đấu rất ổn định.”

3) Nguyễn Quốc Trung (tiền vệ, SC Bruhl)

Nguyễn Quốc Trung là một trong những cầu thủ Việt kiều chất lượng nhất hiện nay. (ảnh: SC Bruhl)

 

Quốc Trung là một cầu thủ Việt kiều tài năng bậc nhất trong thời điểm hiện tại, đang thi đấu ở giải cao nhất của Thụy Sĩ (Liga I). Nhưng tên tuổi của anh vẫn chưa được biết đến nhiều tại Việt Nam. Anh từng là đội trưởng của U21 SC Bruhl và mới được đôn lên đội 1 vào mùa giải năm ngoái.

Ngoài thể hình lí tưởng và óc quan sát, Quốc Trung còn có khả năng chơi bóng ở nhiều vị trí như: tiền vệ trụ, hậu vệ biên, tiền vệ. Đây là lí do chính khiến anh đang nhận được sự tin tưởng của BLĐ SC Bruhl và có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình. Đối với những tài năng như Quốc Trung, sẽ là một sự lãng phí nếu như bóng đá Việt Nam không thể thu hút anh trở về cống hiến cho quê hương.

4) Hoàng Danh Ngọc (tiền vệ, V.Ninh Bình)

Cầu thủ lắm tài nhiều tật – Danh Ngọc. (ảnh: H.Đ)

 

Từng dính vào nhiều scandal… nhưng cũng khó có thể phủ nhận tài năng của Danh Ngọc. Cầu thủ gốc Thái Bình là một trong những tiền vệ trẻ hiếm hoi có khả năng săn bàn tốt của bóng đá Việt Nam. Với những cú sút uy lực từ kèo trái, Danh Ngọc đã không ít lần để lại những “tuyệt phẩm” trong màu áo U23 Việt Nam hay V.Ninh Bình.

Lắm tài nhiều tật, Danh Ngọc cũng đã không ít lần để lại những vết nhơ trong sự nghiệp. Từ việc “chửi” trọng tài Ngô Quốc Hưng trên sân Ninh Bình, giơ “ngón tay thối” vào CĐV Thể Công đến mới đây nhất là nói xấu U19 Việt Nam, tất cả đã tạo nên hình ảnh không đẹp về Danh Ngọc. Nhưng bóng đá là như vậy, đôi khi CĐV vẫn cần những cá tính để tạo nên một bức tranh sinh động hơn cho nền bóng đá nước nhà./.

Trọng Phú/VOV online