Nhộn nhịp đồ dùng trang trí Tết

(THTG) Trước thềm năm mới Tết Mậu Tuất 2018, thị trường đồ trang trí Tết lại nhộn nhịp, người dân tỉnh Tiền Giang nói chung, TP. Mỹ Tho nói riêng lại háo hức mua sắm những món đồ, những vật dụng để trang trí nhà cửa, vui xuân, đón Tết.

Still0214_00020 Still0214_00021

Lựa chọn đồ trang trí Tết. Ảnh: Bùi Phong

Những ngày giáp Tết, thị trường đồ trang trí Tết ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hầu hết các tuyến đường của TP. Mỹ đều có điểm bày bán những mặt hàng trang trí ngày Tết với rất nhiều gam màu, đậm chất xuân, rất nhiều người tiêu dùng đã đến để chọn mua cho mình những đồ dùng ưng ý nhất để trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Theo ghi nhận, tại nhiều địa điểm bán đồ trang trí Tết, năm nay thị trường rất đa dạng và phong phú, đặc biệt có nhiều mẫu mới được thiết kế bắt mắt. Các mẫu truyền thống được các cơ sở sản xuất cách tân để đáp ứng nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng. Những mặt hàng phổ biến như dây trang trí, câu đối xuân, phong bao lì xì, quả cầu, thỏi vàng… do là năm Tuất nên các sản phẩm được in hình chú chó là phổ biến, nhiều hình ảnh chú chó được khắc hoạ sinh động, bắt mắt được thiết kế tinh tế, đủ mẫu mã, kích cỡ với màu chủ đạo là vàng và đỏ.

Still0214_00024 Still0214_00026

Ảnh: Bùi Phong

Theo những người kinh doanh mặt hàng đồ trang trí Tết, năm nay giá các mặt hàng này không có nhiều biến động so với năm trước. Một số mẫu mới hoặc mẫu truyền thống được cách tân có giá cao hơn khoảng 5-10%, còn các loại khác vẫn bằng giá năm trước. Giá mỗi sản phẩm dao động từ 5.000 đến 70.000 đồng/cái, tùy vào kích cỡ và hình dáng. Với người mua, mỗi một sản phẩm đều có một thông điệp, ý nghĩa riêng cầu chúc cho một năm yên vui và hạnh phúc.

Still0214_00029

 “Cành vàng lá ngọc”. Ảnh: Bùi Phong

Bên cạnh các sản phẩm trang trí truyền thống thì nhiều cây “cành vàng lá ngọc” cũng được chế tác bắt mắt, phong phú, đa dạng về mẫu mã và được bán với giá khác nhau cũng được người dân lựa chọn trong dịp Tết.

Minh Toàn