Nhộn nhịp các hoạt động Ngày hội Sách

Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Thư viện Quốc gia là địa điểm tại Hà Nội diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 thu hút sự quan tâm của những người yêu sách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Rất đông người yêu sách đến với ngày hội sách. Ảnh: VGP/Phan Trang

“Sách-chìa khóa thành công” là chủ đề của Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2014 diễn ra tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định đây là lần đầu tiên những người đam mê sách và ham đọc sách, những người hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới sách của Việt Nam có ngày hội chính thức của riêng mình.

Thứ trưởng cho biết cùng với việc tổ chức Ngày hội Sách, Ban Tổ chức muốn gửi tới độc giả thông điệp về sự quan trọng của sách và thói quen đọc sách, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh hãy kiên trì giáo dục, tạo điều kiện để con em mình tiếp xúc với sách, sớm hình thành thói quen đọc sách.

Các em nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh tại Thư viện Quốc gia. Ảnh: VGP/Phan Trang

Ông Trần Đồng Quân, 64 tuổi, một nhà giáo đã về hưu chia sẻ: “Tôi rất mừng là Nhà nước đã tổ chức ngày hội sách hôm nay. Sách là một phần thiết yếu của cuộc sống, các cuốn sách hay sẽ khơi dậy và thắp sáng trí tuệ, tâm hồn con người. Có rất nhiều bạn trẻ đến đây xem, đọc nhưng lĩnh hội được hay không là do sự hiểu biết của các bạn. Tôi hi vọng rằng các cuốn sách này vẫn sẽ được các bạn trẻ yêu thích”.

Cũng trong sáng nay, Ngày hội Sách với chủ đề “Sách-Từ quá khứ đến đương đại” diễn ra tại Thư viện Quốc gia với nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các tác giả, tác phẩm văn học nổi tiếng.

Ngày hội sách nhận được sự quan tâm các bậc phụ huynh đến tìm mua sách cho con em mình. Ảnh: VGP/Phan Trang

Đặc biệt, các bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động thú vị chơi mà học như thi kể chuyện, vẽ tranh theo sách, thi nhận diện tác giả, tác phẩm… Ngoài ra, các em thiếu nhi cũng có nơi đọc sách miễn phí.

Bạn Đặng Thúy Chi, học sinh Trường THPT Việt Đức cho biết: “Đến Hội sách năm nay em không chỉ được đọc, được giao lưu với các bạn cùng sở thích đọc sách như mình mà còn có thể được mua các cuốn sách hay giá rẻ”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam diễn ra từ 20-26/4 với thông điệp: “Hãy tích cực đọc sách, coi đọc sách là phương cách quan trọng nhất để tiếp thu tinh hoa nhân loại, là con đường ngắn nhất, đáng tin cậy nhất giúp mọi người đạt nhiều thành công trong cuộc sống, trân trọng các giá trị để thêm yêu quý cuộc sống” nhằm khuyến khích việc đọc sánh trong toàn xã hội.

Nguồn Chính phủ