Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).
Danh nghĩa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, ngày 29/4/2015 sẽ tổ chức dâng hương tưởng niệm tại: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm Liệt sỹ – Hà Nội; Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hồ Chí Minh; Đền tưởng niệm Bến Dược, Củ Chi.

Ngày 30/4/2015, sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Di tích Bến Nhà Rồng); mít tinh, diễu binh, diễu hành tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta.

Đồng thời, cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, xứng tầm vóc lịch sử của Chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tạo không khí sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, nhất quán, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Cũng theo Kế hoạch, Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra vào 20 giờ, ngày 30/4/2015 tại khu vực trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó một ngày, vào lúc 20 giờ ngày 29/4/2015, UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông.

Ngoài ra, UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 – năm 2015 với chủ đề “Non sông liền một dải” với hành trình từ Thủ đô Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, Đài truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng phim tài liệu về đề tài Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phối hợp với một số địa phương thực hiện cầu truyền hình chủ đề Chiến thắng 30/4.

Nguồn TTĐTCP