Nhật Bản quan ngại về tham vọng biển của Trung Quốc
Trong Sách Trắng Quốc phòng công bố ngày 21/7, Nhật Bản đã lên án các tham vọng của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời đánh giá rằng, Trung Quốc đang mưu toan dàn quân để kiểm soát các khu vực tranh chấp.
![]() |
Tàu Trung Quốc đi qua gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 2/11/2013 (Ảnh: AFP) |
Tokyo lưu ý rằng: “Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến các vấn đề về biển, tiếp tục hành động một cách độc đoán (…) đơn phương và không có chỗ cho sự thỏa hiệp”. Trong đó, Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản đánh dấu các “mưu đồ cưỡng chế để thay đổi hiện trạng”, đề cập đến việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo.
Trong báo cáo của Nhật Bản, Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện các hoạt động san lấp khổng lồ ở Biển Đông, chuyển các rạn san hô thành cảng và thành các cơ sở hạ tầng khác, để giành được đất đai trên mặt nước và mở rộng chủ quyền của họ từ sự thiệt thòi của các nước láng giềng. Khu vực này thực sự là một ngã tư của các tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại toàn cầu và có thể có trữ lượng hydrocarbon lớn.
Sách Trắng Quốc phòng thường niên của Nhật Bản, được Thủ tướng Shinzo Abe phê duyệt, đã lần đầu tiên đưa ra những hình ảnh vệ tinh liên quan đến hoạt động cải tạo phi pháp các bãi đá ở Biển Đông của Trung Quốc. Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản cũng đề cập tới những quan ngại của cộng đồng quốc tế về việc Trung Quốc cải tạo “gấp rút” và “quy mô lớn” một cách trái phép đối với 7 bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam với một âm mưu hòng ép thay đổi hiện trạng và thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, Nhật Bản cho rằng số lượng các tàu Trung Quốc tuần tra vùng biển tranh chấp “ngày càng tăng”.
Ngoài ra, Nhật Bản yêu cầu đình chỉ các hoạt động khoan dầu ngoài khơi ở các vùng biển tranh chấp mà Tokyo nghi ngờ Bắc Kinh tiến hành. “Nhật Bản đã nhiều lần phản đối các dự án đơn phương của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh phải dừng các dự án này” – Chính phủ Nhật Bản cho biết.
Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản cũng nhắc lại những lời chỉ trích về những gì mà nước này gọi là “không rõ ràng” trong ngân sách quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, Tokyo cũng hoan nghênh việc thành lập một cơ chế liên lạc khẩn cấp để ngăn chặn sự cố hàng hải giữa hai nước trong những tháng gần đây, đã phác thảo một sự hòa giải, mặc dù căng thẳng vẫn còn chưa dịu bớt.
Bênh cạnh đó, trong Sách Trắng Quốc phòng, Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á nhằm ngăn chặn những hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines gần đây đã quyết định tăng chi tiêu quân sự thêm 25% trong năm 2016. Dự toán ngân sách được Tổng thống Benigno Aquino trình lên Quốc hội nước này vào tuần tới có ngân sách quốc phòng kỷ lục 25 tỷ peso so với 20 tỷ vào năm ngoái. Ngân sách này chắc chắn là chưa tương xứng với Trung Quốc, nhưng sự gia tăng này cũng cho thấy quyết tâm của Manila để bảo vệ lãnh thổ của họ. “Chúng tôi cần phải bảo vệ tất cả những gì trong phạm vi thẩm quyền lãnh thổ của chúng tôi” – Bộ trưởng Ngân sách và Quản lý Philippines Florencio Abad ngày 21/7 đã nói. “Chúng tôi ít nhất phải có khả năng giám sát hiệu quả những gì đang xảy ra trong khu vực, đặc biệt là ở các khu vực tranh chấp”.
Trước đó, Nhật Bản và Philippines đã tiến hành 2 cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đông. Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bắt đầu các cuộc đối thoại nhằm cho phép Nhật Bản sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines.
Việc công bố Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản đã bị trì hoãn hơn 1 tuần sau khi các thành viên của Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền phản đối bản dự thảo ban đầu quá “mềm mỏng” với Trung Quốc. Trong văn kiện mới được thông qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thể hiện sự cứng rắn hơn.
Tuy nhiên, ngay trong ngày 21/7, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kịch liệt về nội dung được đề cập trong Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết: “Trung Quốc bày tỏ sự bất bình và cực lực phản đối về Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2015. Trong cuốn sách này, Nhật Bản đã phớt lờ thực tế, đưa ra những phát ngôn thiếu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, nhằm thổi phồng cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” khiến các nước khác lo lắng”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh: “Trung Quốc kiên trì đi theo con đường hòa bình phát triển, theo đuổi chính sách quốc phòng có tính phòng ngự, với ý đồ chiến lược rõ ràng. Trung Quốc phát triển tiềm lực quốc phòng không uy hiếp tới bất kỳ quốc gia nào”./.
ĐCSVN
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.