Nhật Bản có nhà vua mới

Lễ đăng cơ chính thức của Nhật hoàng Naruhito dự kiến diễn ra vào ngày 22-10 với sự tham gia của hàng ngàn khách mời từ 195 nước trên thế giới

Nhật hoàng Naruhito lên ngôi hôm 1-5, một ngày sau khi cha ông, Thượng hoàng Akihito thoái vị và khép lại thời kỳ Heisei (Bình Thành).

Trong bài phát biểu sau khi đăng cơ, tân Nhật hoàng 59 tuổi cam kết sẽ luôn nghĩ về người dân, gần gũi với họ, hoàn thành nhiệm vụ của mình như một biểu tượng của đất nước và sự đoàn kết của người dân.

Là vị hoàng đế đầu tiên được sinh ra sau Thế chiến thứ hai, tân Nhật hoàng Naruhito bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì cha mẹ mình đã làm trong 3 thập kỷ qua và nói rằng ông cảm nhận được trọng trách trên vai. Nhật hoàng thứ 126 của Nhật Bản có niềm đam mê với việc bảo tồn nước và các vấn đề môi trường trong khi Hoàng hậu Masako, 55 tuổi, quan tâm đến những vấn đề liên quan đến trẻ em gặp khó khăn hoặc sống trong nghèo đói.

Nhật Bản có nhà vua mới - Ảnh 1.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại một buổi lễ ở Hoàng cung tại thủ đô Tokyo hôm 1-5 Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), nhiều lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện chúc mừng tân vương Nhật Bản, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Lễ đăng cơ chính thức của Nhật hoàng Naruhito dự kiến diễn ra vào ngày 22-10 với sự tham gia của nhiều quan khách từ 195 nước trên thế giới.

Trước đó, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã kết thúc nhiệm vụ của mình sau 3 thập kỷ hôm 30-4 bằng một nghi thức ngắn gọn và đơn giản. Tại buổi lễ thoái vị, Nhật hoàng Akihito gửi lời cám ơn đến người dân Nhật Bản và cầu nguyện hòa bình cho đất nước.

Nhật Bản đã cho treo biểu ngữ chào mừng thời kỳ Reiwa (Lệnh Hòa) và không khí vui như lễ hội khi người dân hân hoan chào đón triều đại mới bằng nhiều sự kiện và bắn pháo hoa. Theo hãng tin Reuters, người dân Nhật Bản kỳ vọng hòa bình và thịnh vượng trong triều đại mới với niên hiệu Reiwa.

“Thời kỳ Heisei (Bình Thành) là thời kỳ mà chúng tôi không tham gia chiến tranh và tôi muốn Reiwa cũng như thế. Một thế giới không có chiến tranh” – một người dân 67 tuổi tên Kazue Miaji ở Tokyo nói với hãng tin Reuters. Trong khi đó, anh Shigeru Yoshizawa, một nhân viên văn phòng, kỳ vọng thế giới hòa bình và kinh tế khởi sắc trong thời kỳ mới.

Nguồn NLĐ