Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục châu Á

        Ngày 17/10, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức Lễ chào mừng sự kiện Nhà hát vinh dự đón nhận kỷ lục châu Á – “Nhà hát duy nhất tại châu Á biểu diễn múa rối nước 365 ngày trong năm”.

 Một trong những tiết mục múa rối nước tiêu biểu của Nhà hát

Tham dự chia vui với Nhà hát múa rối Thăng Long có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam…

Được biết, vào tháng 8/2013 tại Ấn Độ, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã công bố Việt Nam có 3 kỷ lục được công nhận là kỷ lục châu Á, trong đó có Nhà hát Múa rối Thăng Long. Ngày 20/9/2013, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Thế giới đã trao tặng Nhà hát kỷ lục được xác lập “Nhà hát duy nhất tại châu Á biểu diễn múa rối nước 365 ngày trong năm”.

Nghệ sĩ Chu Lượng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết: Yếu tố dân tộc, truyền thống luôn được Nhà hát đặt lên hàng đầu. Suốt gần 20 năm qua, Nhà hát duy trì 356 ngày biểu diễn liên tục với bình quân 5 suất diễn một ngày. Đây là thành tích đáng nể đối với một đơn vị nghệ thuật truyền thống đóng trên địa bàn Hà Nội.

Năm 2013, Nhà hát Múa rối Thăng Long được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho tập thể Nhà hát và 1 cá nhân; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng giải A cho chương trình rối nước “Linh thiêng hai tiếng Đồng bào”.

Theo báo cáo của Nhà hát Múa rối Thăng Long, hiện nay Nhà hát đã lên các kế hoạch biểu diễn, dàn dựng chương trình mới cho năm 2014 và chuẩn bị tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 4. Vừa qua, Nhà hát đã cho ra mắt chương trình múa rối nước cổ truyền. Chương trình được chắt lọc từ hàng trăm tích trò cổ của cha ông và phát triển nâng cao cùng với các trò dàn dựng mới./.

Nguồn ĐCSVN