Nhà Dài cổ xưa của người Mạ ở Lâm Đồng


Nhà Dài cổ xưa còn lại duy nhất của người Mạ ở Lâm Đồng.

 Font Size:     |  

NDĐT – Giữa đại ngàn nam Tây Nguyên, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), vẫn tồn tại một ngôi nhà Dài cổ xưa của người Mạ. Chính bà Ka Dít (63 tuổi, chủ nhân ngôi nhà) cũng không nhớ nổi ngôi nhà khai sinh từ lúc nào. Bà chỉ biết rằng, khi bà theo chồng đã được ở trong ngôi nhà này. Và các thế hệ trong dòng tộc cứ tiếp nối để bếp lửa nhà Dài không bao giờ tắt…

“Nào” – nơi thiêng của nhà Dài, để chiêng, ché quý.

“Đor” – nơi hong lúa, bắp.

Lễ làm rượu cần đãi khách.

Trong không gian nhà Dài người Mạ.

Bà Ka Dít với sản vật của núi rừng chuẩn bị đãi khách.

Khung nhà Dài làm bằng gỗ, sàn lát tre, mái trong bằng lá mây rừng ngoài lợp tranh.

Sinh hoạt hằng ngày của người Mạ bên nhà Dài.

Già làng K’Diệp cùng trảy bắp với lũ trẻ trong làng.

Bà cháu.

Giã lúa chày đôi.

Bên nếp cửa nhà Dài.

Nguồn nhandan.com.vn