Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ khánh thành cầu nông thôn tại huyện Gò Công Đông

(THTG) Ngày 21-9, bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ tịch Câu lạc bộ vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn tại ấp Nam, xã Tân Điền.

Khanh thanh cau GTNTKhanh thanh cau GTNT 1

Cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn được bắt qua kênh Năm Phó. Ảnh: Quốc Toàn

Cầu giao thông nông thôn được bắt qua kênh Năm Phó, có chiều dài 9 mét, mặt cầu rộng 2,7 mét được xây dựng bằng bê tông cốt thép, tải trọng 1 tấn, kinh phí xây dựng 170 triệu đồng, do bà Trương Mỹ Hoa vận động Trường Liên kết Quốc tế Inschool, tỉnh Đồng Nai tài trợ. Cầu giao thông nông thôn được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại, lưu thông hàng hóa thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Khanh thanh cau GTNT 2 Khanh thanh cau GTNT 5 Khanh thanh cau GTNT 6

Tặng quà cho học sinh, gia đình chính sách và tặng bằng khen của UBND tỉnh cho nhà tài trợ. Ảnh: Quốc Toàn

Dịp này, bà Trương Mỹ Hoa vận động cơ sở sản xuất nước chấm Hoa Sen, tỉnh Đồng Nai tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu – Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Đông trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho Trường Liên kết Quốc tế Inschool vì đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Quốc Toàn