Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

(THTG) Ngày 19-5, Chi bộ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao huy hiệu 40 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Khang – Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Khang.

vlcsnap-2023-05-19-13h15m08s543.png

vlcsnap-2023-05-19-13h14m41s718.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Khang – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Lê Long

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Long Bình, huyện Công Tây. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; luôn động viên cán bộ, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng và nhà nước trao tặng  Huân chương lao động hạng nhất, hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  và nhiều bằng khen cao quý khác của các bộ, ngành…

vlcsnap-2023-05-19-13h15m14s846.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Khang. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Khang vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng và nhà nước trao tặng. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Khang sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên cống hiến sức lực và trí lực của mình để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Nhất là có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban thường vụ tỉnh ủy trong xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn.

vlcsnap-2023-05-19-13h15m44s432.png

Ông Nguyễn Văn Khang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Long

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khang bày tỏ niềm vinh dự trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu và là niềm vinh dự của bản thân. Đồng chí trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Đảng ủy khối, Chi bộ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, các đơn vị, cán bộ, đảng viên nơi đồng chí đã sinh hoạt, công tác. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong hơn 40 năm qua đã ủng hộ để cá nhân luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Thời gian tới, đồng chí nguyện đem hết sức mình cùng cán bộ, đảng viên xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển.

Hồng Tuyến