Người Việt ở Mỹ hối hả chuẩn bị Tết

Cũng như ở trong nước, bà con Việt kiều ở bang California, Mỹ, tranh thủ những ngày cuối năm để đi mua sắm, làm đẹp, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Không tập trung như chợ hoa Phước Lộc Thọ, chợ hoa vỉa hè nằm dọc siêu thị ABC ở góc Bolsa và Magnolia dài khoảng vài trăm mét và bắt đầu họp từ 2/2.

Khu chợ hoa này có lợi thế là bãi đâu xe rộng thênh thang ngay phía trước nên có lượng người đi mua sắm ra vô tấp nập hơn chợ hoa Phước Lộc Thọ.

Người mua kẻ bán ai cũng vui mừng trong chợ Tết.

Tiệm bán bánh mứt có tiếng ở Little Saigon rất đông khách vào những ngày Tết Tây và Tết Ta.

Người mua hàng thỏa sức lựa chọn những bó hoa đẹp nhất về trưng bày trong dịp Tết.

Các tiệm uốn tóc và hớt tóc cũng đông khách hơn vào những ngày giáp Tết này.

Ngân hàng và bưu điện tấp nập người ra vào giao dịch, chuyển khoản và gửi tiền về trong nước.

Có cả những bó lay ơn và hoa cúc vạn thọ như ở trong nước.

Nơi bán dưa hấu, thơm, bánh chưng, dưa món.

Cả gia đình cùng nhau đi mua sắm.

Mọi người đều chờ mong một cái Tết hạnh phúc và một năm mới làm ăn phát đạt.