- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League

Khoảnh khắc tỏa sáng của Kai Havertz và bàn thắng quan trọng cuối hiệp 1 đã giúp Chelsea vượt qua Man City trong trận chung kết, lần thứ nhì trong lịch sử bước lên bục chiến thắng tại đấu trường danh giá Champions League.

Được đánh giá cao hơn đồng hương Chelsea cả về đội hình lẫn phong độ thi đấu hết sức ổn định kể từ đầu chiến dịch Champions League, Man City nhập cuộc với khí thế hừng hực tưởng không gì ngăn cản nổi tại cầu trường Dragao (Bồ Đào Nha).

Bóng được luân chuyển liên tục chỉ trên phần sân của Chelsea và Raheem Sterling suýt có cơ hội mở tỉ số ngay ở phút thứ 8 nếu không có màn lăn xả của thủ thành Edouard Mendy phía Chelsea.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 1.

Edouard Mendy phá bóng trong chân Raheem Sterling

 Chelsea không phải không có cơ hội phản kích nhưng những vận may hiếm hoi lại dễ dàng trôi qua trước mũi giày của Timo Werner hay N’Golo Kante.

Ở phần sân ngược lại, Edouard Mendy phải liên tục bay lượn trong khung gỗ, lăn xả cứu thua trên vạch vôi vòng 5,50m.

Tình hình còn trở nên khó khăn hơn cho Chelsea khi trung vệ Thiago Silva dính chấn thương, phải rời sân từ phút 38.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 2.

Thiago Silva phải rời sân chỉ sau 39 phút

Tưởng chừng hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại bằng tỉ số hòa không bàn thắng thì bất ngờ xảy đến ở phút 42. Từ tình huống phát động tấn công của thủ môn Edouard Mendy, bóng được Ben Chilwell nhả lại cho Mason Mount và tiền vệ trẻ người Anh lập tức tung đường chuyền dài gần nửa sân theo hướng di chuyển của Kai Havertz. Cầu thủ người Đức dễ dàng lách qua thủ thành Ederson lúc này đã phải băng ra khỏi vòng cấm và anh ung dung sút bóng vào khung thành bỏ trống.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 3.

Kai Havertz vượt qua thủ môn Ederson để ghi bàn

Im hơi lặng tiếng suốt 12 trận đấu kể từ đầu giải, bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea đã tỏa sáng ở thời khắc quan trọng, trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải.

21 tuổi 352 ngày, Kai Havertz là cầu thủ Đức trẻ nhất ghi bàn ở trận chung kết Champions League trong vòng 24 năm qua. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ngay ở lần đầu tiên tham dự trận chung kết Champions League kể từ năm 2003.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 4.

Bản hợp đồng 71 triệu bảng của Chelsea chứng tỏ hiệu quả cao nhất

Bị dẫn bàn trong hiệp 1, Man City có rất nhiều thời gian để có thể xoay chuyển tình thế nhưng đoàn quân áo xanh thực sự bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Chelsea.

Không chỉ có vậy, khi thủ quân Kevin De Bruyne phải rời sân ở phút 59 sau pha va chạm với Anton Rudiger, Man City không còn điểm tựa vững vàng ở khu trung tuyến và thế trận của họ cứ thế trôi dần khỏi tầm tay.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 5.

Điềm báo bất tường cho Man City

Những sự thay đổi người chiến thuật lẫn bất đắc dĩ của Pep Guardiola sau đó đều không mang lại hiệu quả và Man City chính thức tung cờ trắng ở phút bù giờ 90+7!

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 6.

Man City sụp đổ sau 97 phút thư hùng

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 7.

Chelsea thăng hoa đêm Porto

Man City đã chờ đợi rất lâu để có thể vào đến trận chung kết nhưng sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để có thể lên đỉnh châu Âu. Pep Guardiola cũng đã chờ rất lâu, chính xác là tròn 10 năm kể từ khi rời Barcelona, nhưng vẫn chưa thể tìm lại vầng hào quang của đấu trường Champions League.

Trong khi đó, dù chỉ chưa đầy 5 tháng kể từ khi nhận vai trò HLV tạm quyền, Thomas Tuchel đã làm thay đổi hẳn diện mạo của Chelsea ngỡ đã thất bại toàn diện cùng với người tiền nhiệm Frank Lampard.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 8.

Thomas Tuchel viết lại lịch sử cho Chelsea và chính ông

Mùa trước, Tuchel đưa PSG vào đến trận chung kết và bị sa thải sau đó 7 tháng. Lần này, không chỉ thiết lập kỳ tích là HLV đầu tiên đưa hai đội bóng khác nhau vào đến chung kết Champions League trong hai mùa giải liên tiếp, Tuchel còn đưa Chelsea đến chức vô địch châu Âu thứ nhì sau 9 năm, xứng đáng được CĐV Chelsea “phong thánh”!

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 9.

Pep Guardiola lại lỗi hẹn với Champions League

Chúc mừng Chelsea với đoạn kết có hậu, xứng đáng với những khoản đầu tư khó tin mà ông bầu Roman Abramovich chi ra ở mùa hè vừa qua. Chúc mừng một Chelsea trẻ trung nhưng vững vàng, kiên định với mục tiêu theo đuổi và thành công với những “nhân tố bí ẩn” khiến cả châu Âu phải ngỡ ngàng.

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 10.

Chelsea trên dỉnh vinh quang

Người hùng Havertz lập đại công, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 11.

Ngôi vô địch thuyết phục của Chelsea

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*