- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Người dân Myanmar kỳ vọng Liên Hiệp Quốc

Sau cuộc đảo chính của quân đội hôm 1-2, người dân Myanmar đang kỳ vọng sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc (LHQ), bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt lên giới chức quân sự và cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới ngăn chặn hành động sát hại người biểu tình ôn hòa của cảnh sát và quân đội.

Theo hãng tin AP, trong cuộc họp video với các phóng viên LHQ từ TP Yangon – Myanmar, quyền điều phối viên nhân đạo Andrew Kirkwood cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres và các quan chức LHQ khác đã nhất trí để các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an thực hiện hành động tập thể về tình hình Myanmar.

Ông Guterres nói rằng cần phải có một phản ứng quốc tế thống nhất, vững chắc nhằm ngăn chặn bạo lực và đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ, theo phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric.

Ông Dujarric thừa nhận mọi người đang thất vọng vì cộng đồng quốc tế chưa làm được gì nhiều để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Myanmar, trong khi họ kỳ vọng rất lớn vào vai trò của LHQ.

Người dân Myanmar kỳ vọng Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Một người biểu tình ghi chữ “SAVE” (Cứu giúp) lên trán ở TP Yangon Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 10-3, Hội đồng Bảo an thông qua tuyên bố lên án các hành vi bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa, đồng thời kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế. Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ, yêu cầu trả tự do cho các nhà lãnh đạo chính phủ bị giam giữ, bao gồm bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, ngay lập tức.

Tuy nhiên, khả năng LHQ thông qua lệnh trừng phạt và cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Myanmar được xem là khó khăn bởi Trung Quốc – thành viên Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết – có xu hướng phản đối lệnh trừng phạt này.

LHQ cũng coi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là yếu tố quan trọng giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Hôm 20-3, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình nhân quyền ở Myanmar, ông Tom Andrews, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “cắt quyền tiếp cận tiền và vũ khí của giới chức quân sự Myanmar”.

Liên minh châu Âu (EU) đã đi trước một bước khi tuyên bố sẽ trừng phạt 11 quan chức quân đội Myanmar vào đầu tuần tới. Đài Al Jazeera đưa tin 11 quan chức này bị EU đưa vào “danh sách đen” cấm thị thực và đóng băng tài sản. Các doanh nghiệp liên quan tới quân đội Myanmar cũng có thể bị trừng phạt trong những tuần tới.

Nguồn  NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*