Người dân Ấp Bắc tổ chức lễ giỗ 3 chiến sĩ gang thép

(THTG) Ngày 01/01/2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hoá Ấp Bắc, Đảng uỷ – UBND xã Tân Phú và nhân dân Ấp Bắc, thị xã Cai Lậy tổ chức lễ giỗ 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đội Gang thép, hi sinh trong trận đánh Ấp Bắc ngày 02/01/1963.

vlcsnap-2020-01-02-08h25m02s673

Tượng đài 3 chiến sĩ gang thép. Ảnh: Nguyễn Bảy

Cách đây 56 năm, tại khu di tích Ấp Bắc, xã Tân Phú đã diễn ra cuộc chiến đấu khốc liệt giữa quân dân ta và ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Trận đánh Ấp Bắc tuy không cân xứng về vũ khí và lực lượng, nhưng quân và dân ta cùng với 3 chiến sĩ gang thép gồm: Chiến sĩ Hùng quê tỉnh Long An, chiến sĩ Đỗ Văn Trạch quê tỉnh Bến Tre và chiến sĩ Nguyễn Văn Đừng quê tỉnh Đồng Tháp, đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trong trận đánh Ấp Bắc ngày 02/01/1963, lập nên chiến công vẻ vang, được nhân dân địa phương tỏ lòng tôn kính.

vlcsnap-2020-01-02-08h25m12s116

vlcsnap-2020-01-02-08h25m25s855

Đảng uỷ, Chính quyền, nhân dân xã Tân Phú đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm tại mộ 3 chiến sĩ Gang thép. Ảnh: Nguyễn Bảy

Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng chạp âm lịch, tại khu di tích lịch sử văn hoá Ấp Bắc, Đảng uỷ, Chính quyền, nhân dân xã Tân Phú cùng thân nhân gia đình đến đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm tại mộ 3 chiến sĩ Gang thép. Lễ giỗ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền của dân tộc, từ sáng sớm người dân địa phương đã có mặt chế biến các món ăn để giỗ 3 chiến sĩ Gang thép. Với lòng kính  và ngưỡng mộ, mọi người tự nguyện quyên góp vật chất, kinh phí tổ chức lễ giỗ 3 chiến sĩ Gang thép thật trang nghiêm.  Đây là lần thứ 10, Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy tổ chức Lễ giỗ 3 chiến sĩ Gang thép, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồngthời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

                                        Nguyễn Bảy