Ngư dân Vàm Láng tổ chức lễ hội Nghinh Ông năm 2019

(THTG) Trong 02 ngày 13 và 14/4 (nhằm ngày mùng 9 và 10/3 âm lịch); Ban Quản lý Lăng Ông và nhân dân thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải (hay còn gọi Giỗ Tổ nghiệp ngành ngư nghiệp) tọa lạc khu phố Lăng 1, thị trấn Vàm Láng.

vlcsnap-2019-04-15-09h51m47s220

vlcsnap-2019-04-15-09h52m04s010

vlcsnap-2019-04-15-09h53m58s921

Nhiều hoạt động được diễn ra tại lễ hội Nghinh Ông năm 2019. Ảnh: Quốc Toàn

Đúng 9 giờ sáng ngày 14/4 (nhằm ngày mùng 10/3 âm lịch), hàng chục chiếc ghe, tàu đánh bắt cá và tàu lưới lớn nhỏ chở hàng trăm người đi từ trong đất liền chạy ra cửa biển để làm lễ rước Ông vào Lăng. Đoàn tàu được trang trí cờ, hoa, múa lân, tiếng máy nổ vang cả khu vực. Sau khi rước Ông từ cửa biển vào, Ban Quản lý Lăng Ông tổ chức cúng tế, dâng hương, trái cây, trà, rượu… để tạ ơn Ông đã cho ngư dân được nhiều may mắn trong năm qua và cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, làm ăn thuận lợi trong năm mới… Theo quan niệm của những ngư dân làm nghề đi biển, thì cá ông là vị cứu tinh của họ mỗi lúc tàu, thuyền của họ gặp sóng to gió lớn, đem lại điềm lành và hạnh phúc cho mọi người.

Song song với Lễ hội Nghinh Ông còn diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian cũng được diễn ra sôi nổi. Lễ hội Nghinh Ông mang đậm sắc thái đối với những ngư dân vùng ven biển Gò Công, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giá trị đời sống văn hóa, yếu tố tâm linh của ngư dân.

                                                   Quốc Toàn