Ngoại hạng Anh (đêm 23-8): Chelsea và Man.City cùng thắng

Đêm 23-8 (theo giờ Việt Nam), tại vòng 3 – Giải Ngoại hạng Anh 2015-2016, cả đương kim vô địch Chelsea và đương kim á quân Manchester City cùng giành chiến thắng trước West Brom và Everton.

Tiền đạo Pedro tung cú sút trước Gareth McAuley của West Brom. Ảnh: Sportinglife

Tại sân The Hawthorns, đương kim vô địch Chelsea nhọc nhằn giành chiến thắng 3 – 2 trước chủ nhà West Brom.

Ngay phút 14, West Brom có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả penalty nhưng cú sút của tiền vệ James Morrison bị thủ môn Thibaut Courtois cản phá.

Đến phút 20, tân binh Pedro Rodriguez khẳng định giá trị bằng pha xâm nhập vòng cấm, trước khi nhanh chân dứt điểm hạ thủ môn Boaz Myhill đưa Chelsea vượt lên dẫn 1 – 0. Chưa dừng lại, ở phút 30, từ pha phản công nhanh, Pedro thực hiện quả căng ngang chính xác để Diego Costa đệm lòng cận thành nâng tỷ số lên 2 – 0.

Tuy nhiên, đến phút 36, hàng phòng ngự Chelsea chơi sơ hở để James Morrison tung cú vô lê gần chấm 11m tung lưới Courtois, rút ngắn tỷ số xuống 1 – 2 cho đội chủ nhà. Đúng vào phút 43, sau pha dàn xếp tấn công chớp nhoáng, tiền đạo Diego Costa dùng ngực đẩy bóng để hậu vệ Cesar Azpilicueta nhanh chân tung cú sút vào góc gần đánh bại thủ môn Boaz Myhill. Chelsea vượt lên dẫn 3 – 1.

Bước sang hiệp 2, ở phút 54, Chelsea chỉ còn thi đấu với 10 người do John Terry bị thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với tiền đạo Rondon. Ngay lập tức, HLV Mourinho rút Willian ra và thay Cahill vào để trám chỗ của Terry. Đúng 5 phút sau, từ quả tạt bên cánh trái, lại là James Morrison đánh đầu ngược láy bóng hiểm hóc vào góc xa hạ Courtois, rút ngắn khoảng cách xuống 2 – 3 cho West Brom.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà cố gắng gia tăng sức ép và tạo ra một số cơ hội ghi bàn rõ nét song không thể xuyên thủng mành lưới Courtois, đành chấp nhận thất bại.

* Ngay sau đó, tại sân Goodison Park, Manchester City đánh bại chủ nhà Everton với tỷ số 2 – 0. Cả hai bàn thắng của Man.City đều được ghi trong hiệp 2 do công của Kolarov và Nasri.

Phút 60, nhận bóng từ Raheem Sterling, Aleksandar Kolarov xâm nhập góc trái vòng cấm và tung cú dứt điểm vào góc hẹp hạ thủ môn Tim Howard. Đúng vào phút 88, đến lượt Samir Nasri (thay Sterling ở phút 75) lập công ấn định chiến thắng 2 – 0 cho Man.City.

* Ở trận đấu còn lại, tân binh Watford hòa đội khách Southampton 0 – 0.

Sau lượt đấu này, Man.City được 9 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Chelsea (4 điểm) tạm đứng thứ 9, Everton (4 điểm) xếp thứ 7. West Brom (1 điểm) nằm ở vị trí chót bảng. Southampton (2 điểm) xếp ở vị trí 18.

Nguồn SGGP