Ngày Sức khỏe thế giới (7/4/2014): “Vết đốt nhỏ, mối đe dọa lớn”
Ngày Sức khỏe thế giới được kỷ niệm vào 7/4 hàng năm, đánh dấu ngày thành lập của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 1948. Mỗi năm, ngày kỷ niệm này lại hướng tới một chủ đề khác nhau nhằm làm làm nổi bật một lĩnh vực ưu tiên của y tế cộng đồng. Năm 2014, Ngày Sức khỏe thế giới nhấn mạnh tới việc phòng chống các bệnh do vector truyền bệnh với chủ đề: “Vết đốt nhỏ, mối đe dọa lớn”.
![]() |
Ảnh minh họa: WHO |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập vào ngày 7/4/1948. Đây là một trong những cơ quan chuyên môn được thành lập trên tinh thần Hiến chương Liên hợp quốc. Mục đích của WHO nhằm “mang lại cho mọi dân tộc một trình độ y tế ở mức cao”. Việc chống lại bệnh tật được hướng trước hết vào các bệnh truyền nhiễm. WHO có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra chất lượng thuốc men, phát triển cơ sở y tế. Chức năng của tổ chức này đặc biệt mở rộng trong việc phát triển nhân viên y tế và đào tạo cán bộ y tế.
Để đánh dấu ngày thành lập của tổ chức này, Ngày Sức khỏe thế giới đã được kỷ niệm vào 7/4 hàng năm. Đây là dịp để mỗi cá nhân trong cộng đồng có thể tham gia vào các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe. Chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới năm nay là phòng chống các bệnh do vector truyền.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vector là các sinh vật truyền mầm bệnh (pathogens) và ký sinh trùng (parasites) từ một người bị nhiễm bệnh (hoặc một động vật) tới người hoặc động vật khác. Các bệnh do vector truyền được gây ra bởi những tác nhân gây bệnh và ký sinh trùng trong quần thể người. Chúng thường được tìm thấy ở những vùng nhiệt đới và những nơi mà việc tiếp cận với nước sạch và hệ thống vệ sinh chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
Trong số các bệnh truyền qua vector, sốt rét là căn bệnh gây chết người nhiều nhất. Theo ước tính, khoảng 660.000 người đã bị tử vong do sốt rét trong năm 2010, trong đó hầu hết là trẻ em châu Phi. Tuy nhiên, bệnh do vector truyền phát triển nhanh nhất trên thế giới là sốt xuất huyết, với mức gia tăng tỷ lệ mắc bệnh gấp 30 lần trong vòng 50 năm qua.
Quá trình toàn cầu hóa thương mại, du lịch và các vấn đề về về môi trường như biến đổi khí hậu và đô thị hóa, có những tác động đáng kể tới quá trình lan truyền của các bệnh do vector, và khiến chúng xuất hiện tại các quốc gia mà trước đó chúng chưa từng được biết đến.
Trong những năm vừa qua, các cam kết vừa được nhiều Bộ Y tế làm mới lại, các sáng kiến y tế khu vực và toàn cầu cùng với với sự hỗ trợ của các quỹ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng khoa học, đã góp phần đáng kể làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh lây truyền bởi vector.
Năm nay, Ngày Sức khỏe thế giới đặc biệt nhấn mạnh tới các vector được biết đến là phổ biến nhất như muỗi, ruồi cát, rệp, ve và ốc sên vốn làm truyền nhiều loại ký sinh trùng và các mầm bệnh tấn công người hay động vật. Ví dụ, ngoài bệnh sốt rét và sốt xuất huyết, muỗi còn truyền bệnh bạch huyết, chikungunya, viêm não Nhật Bản và sốt vàng da.
Với chủ đề tập trung hướng tới trong năm nay, Ngày Sức khỏe thế giới mong muốn nâng cao nhận thức về mối đe dọa của các vector và các bệnh do vector truyền; đồng thời khuyến khích các gia đình và cộng đồng thực hiện các hành động để tự bảo vệ mình.
Nguồn ĐCSVN
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.