Ngày hội lớn kết chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/193018/11/2015) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), trên khắp cả nước đã và đang diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn
Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
dự Ngày hội đại đoàn kết tại chùa Chông Tọp với bà con ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A,
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nơi có hơn 70% dân số là người dân tộc Khmer.

 

Và dự Ngày hội đại đoàn kếtthôn Tượng 1, Tượng 3, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai,
tỉnh Lào Cai – nơi có đến 90% dân số là dân tộc Tày.

 

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội chung vui Ngày hội
đại đoàn kết với địa bàn dân cư số 9, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
và vui mừng trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam các thời kỳ

 

 Trong dịp này, những hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống đã được các cấp,
các ngành cùng MTTQ động viên thăm hỏi và tặng quà.

 
 

 Tại Ngày hội, rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút sự quan tâm
của đông đảo người dân.

 
 

Ngày hội đại đoàn kết thực sự trở thành nơi người dân giao lưu, gặp gỡ, cùng nhau thỏa thuận,
ký kết các quy ước, giao ước xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn 

 Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc thật sự trở thành các hoạt đông gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân.

Nguồn ĐCSVN