Ngành y tế tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

(THTG) Sở y tế Tiền Giang, Ban chỉ đạo cuộc vận động ngành y tế vừa tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Qua 4 năm thựchiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng trong toàn ngành y tế. Qua đó, nhận thức của cán bộ y tế về ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, hết lòng vì bệnh nhân được nâng lên sâu rộng trong ngành. 100% đơn vị y tế trong tỉnh đăng ký xây dựng quy trình khám bệnh có khoa học, tránh phiền hà, giảm quá tải; tiết kiệm trong mua sắm trang thiết bị trong 4 năm gần 6,2 tỷ đồng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Về chuyên môn, ngành y tế Tiền Giang đã khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn thiếu, kịp thời triển khai nhiều biện pháp đáp ứng công tác khám chữa bệnh, duy trì bền vững các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, y tế dự phòng, khống chế nhiều dịch bệnh. Tỷ lệ khám chữa bệnh ngoại trú đạt trên 100%, đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Thực hiện chủ đề “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, qua 4 năm thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều việc làm cụ thể thiết thực đạt kết quả trong chăm sóc, điều trị bệnh cho nhân dân. Sở y tế trao giấy khen cho 16 tập thể và 49 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.