Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid19 cho gần 2.000 người tại ổ dịch ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông

(THTG) Theo báo cáo của Sở Y tế Tiền Giang, đến ngày 16/6/2021, Tiền Giang ghi nhận 52 ca nhiễm Covid 19, trong đó có 11 ca cách ly sau khi nhập cảnh đã được Bệnh viện Dã chiến Long Định, huyện Châu Thành điều trị khỏi và 41 ca phát hiện trong cộng đồng.

vlcsnap-2021-06-17-10h05m01s944

vlcsnap-2021-06-17-10h12m16s348

Khu vực phong tỏa tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, Tx. Cai Lậy. Ảnh: Trần Liêm

Trong 41 ca mắc trong cộng đồng, huyện Cái Bè có 15 ca, Tp. Mỹ Tho có 2 ca, huyện Chợ Gạo có 1 ca và Thị xã Cai Lậy 23 ca. Trong số các địa phương có ca mắc hiện nay, ổ dịch tại xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy được đánh giá phức tạp nhất, tập trung ở ấp Mỹ Hội. Chính vì vậy, toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông đã được UBND Thị xã Cai Lậy phong tỏa. Đặc biệt, các đơn vị y tế cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ Thị xã Cai Lậy lấy mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người dân ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông. Đến tối 16-6, Sở Y tế Tiền Giang cho biết đã hoàn thành việc lấy 1.955 mẫu cộng đồng của ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông. Hiện Thị xã Cai Lậy tiếp tục rà soát điều tra, truy vết và cách ly các trường hợp liên quan.

Khảo sát khu cách ly thứ 3 tại huyện Cái Bè

Nhằm đảm bảo tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cái Bè, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo, giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cái Bè khảo sát thêm điểm cách ly thứ 3 tại Trường Trung học Cơ sở Phan Văn Ba, xã An Cư, huyện Cái Bè.

vlcsnap-2021-06-17-10h17m28s006

vlcsnap-2021-06-17-10h17m42s288

Trường Trung học Cơ sở Phan Văn Ba, xã An Cư dự kiến sẽ là khu cách ly thứ 3 tại huyện Cái Bè. Ảnh: Trần Liêm

Theo dự kiến, khu cách ly tập trung tại đây có quy mô khoảng 180 chỗ, tiếp nhận công dân có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19 về đây cách ly tập trung. Hiện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Cái Bè đã khảo sát và cho chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết để tiếp nhận công dân cách ly tập trung, đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, tránh trường hợp bị động khi có dịch bùng phát.

Đây là Khu cách ly tập trung thứ 3 của huyện Cái Bè, trước đó huyện đã thành lập và tiếp nhận công dân đến cách ly tại Khu cách ly thuộc Phòng Nông nghiệp huyện cũ (xã Hòa Khánh) và Khu cách ly tại trường THCS Hòa Hưng (xã Hòa Hưng), huyện Cái Bè.

 

Tân Phước thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung, quy mô 100 người

 Để chủ động ứng phó trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, ngày 15-6, UBND huyện Tân Phước đã ban hành Quyết định số 1136 về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện.

Khu cách ly y tế tập trung huyện Tân Phước đặt tại Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, thuộc khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước với khả năng tiếp nhận 100 người đến cách ly.

vlcsnap-2021-06-17-10h20m33s979

vlcsnap-2021-06-17-10h20m49s297

vlcsnap-2021-06-17-10h20m54s502

Khu cách ly y tế tập trung huyện Tân Phước đặt tại Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện với khả năng tiếp nhận 100 người. Ảnh: Thanh Lâm

Khu cách ly y tế tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung là tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn tại Quyết định số 878 ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”. Khu cách ly y tế tập trung huyện tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhóm Phóng viên thời sự