Ngân hàng ký kết 6.686 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 16-12, tại tỉnh Tiền Giang, dưới sự chứng kiến của Thứ Trưởng Bộ giao thông Vận tải Nguyễn Nhật và lãnh đạo các đơn vị liên quan, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và các ngân hàng hợp vốn tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT.

vlcsnap-2019-12-16-14h38m03s350 

Đại diện các ngân hàng đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Sau khi phương án tài chính mới được ban hành theo QĐ số 2463 của UBND tỉnh Tiền Giang, VietinBank đã làm đầu mối, cùng với BIDV, Agribank và VPBank tiến hành thẩm định lại và hoàn tất các thủ tục để trong tháng 12/2019 sẽ tiến hành cấp vốn tín dụng 6.686 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

vlcsnap-2019-12-16-14h39m27s148

Dự án  đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Minh Trí

Sau lễ ký kết, cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước 2.186 tỷ đồng và 100% diện tích mặt bằng sạch, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, thậm chí tăng ca làm việc và làm việc xuyên Tết, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ, cũng như lòng mong đợi của 20 triệu dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kim Nữ