Nga xóa một phần trong số nợ 30 tỉ USD cho Cuba

Nga và Cuba đạt được thỏa thuận xóa một phần số nợ 30 tỉ USD từ thời Liên Xô cho Cuba.
Thủ tướng Dmitry Medvedev hội đàm cùng Chủ tịch Raul Castro – Ảnh: RIA

Thông tin trên do Bộ trưởng công thương Nga Denis Manturov thông báo bên lề các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Havana của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21-2 (giờ địa phương).
“Có một khoản nợ còn lại từ thời Liên Xô, và bản thỏa thuận xóa nợ đã được soạn thảo. Văn bản chưa có hiệu lực chính thức, nhưng hai lãnh đạo đã ký tắt vào văn bản cho đến khi tất cả các thủ tục phối hợp được thực hiện” – Hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Manturov.

Theo RIA, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas đã ký vào thỏa thuận trước sự chứng kiến của Thủ tướng Medvedev và Chủ tịch Raul Castro. Hiện chưa được biết chính xác giá trị số nợ được xóa. Phần nợ còn lại sẽ được tái cấu trúc. .

Ngoài thỏa thuận xóa nợ, Nga cũng ký kết với Cuba nhiều thỏa thuận quan trọng khác, nổi bật là việc Nga sẽ cho Cuba thuê tám máy bay trị giá 650 triệu USD.

“Ba chiếc máy bay AN-158 sẽ được giao trong năm nay, lần lượt vào tháng 3, tháng 6 và tháng 8. Cuba cũng sẽ nhận được ba chiếc Ilyushin-96-400 tầm xa và hai chiếc TU-204 SM tầm trung” – Bộ trưởng Manturov nói.

Nga và Cuba cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực như nghiên cứu hạt nhân phục vụ y học, khám phá vũ trụ, bảo vệ môi trường và giáo dục.

Thương mại hai chiều giữa Nga và Cuba đạt 200 triệu USD trong năm 2012. Các công ty dầu khí Nga cũng đang khai thác ngoài khơi Cuba.