Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận nối lại nguồn cung khí đốt

Kết thúc vòng đàm phán khí đốt tại Brussels (Bỉ) vào rạng sáng ngày 31/10 (theo giờ Hà Nội), dưới vai trò trung gian của Ủy ban châu Âu (EC), Nga và Ukraine đã ký kết mọi văn kiện cần thiết liên quan tới việc nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang nước láng giềng Ukraine.

 

 Các đại diện Nga, EU và Ukraine ký kết vào thỏa thuận nối lại nguồn cung khí đốt từ  Nga sang Ukraine tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: AFP)

Lễ ký thỏa thuận ba bên diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, người đồng cấp Ukraine Yuriy Prodan và Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Günther Oettinger. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và tân phó Chủ tịch Liên minh năng lượng của EC, ông Maros Sefcovic chứng kiến lễ ký.

Báo chí Nga cho biết, các văn kiện được ký kết bao gồm một thỏa thuận cho phép nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang thị trường Ukraine từ nay cho tới tháng 3/2015 và một thỏa thuận bổ sung giữa Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau lễ ký kết, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Günther Oettinger cho biết, Ukraine sẽ nhận được đủ lượng khí đốt cần thiết từ Nga cho tới cuối tháng 3/2015, dựa theo một kế hoạch trả trước tiền mua khí đốt ở mức giá 385 USD/1.000 m3.

Bên cạnh đó, ông Oettinger cũng khẳng định rằng, Ukraine đã sẵn sàng trả “ngay lập tức” 1,451 tỷ USD trong tổng số nợ khoảng 5 tỷ USD tiền mua khí đốt từ Nga. Đại diện châu ÂU cho biết, Kiev sẽ có khả năng trả khoảng 3,1 tỷ USD tiền nợ khí đốt từ Nga trước cuối năm 2014. Tuy nhiên, ông Oettinger cũng lưu ý rằng, con số cuối cùng có thể sẽ thay đổi, phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế Stockholm về tranh cãi nợ tiền mua khí đốt giữa Nga và Ukraine. Khoản thanh toán tiền nợ mua khí đốt từ Nga sẽ được Ukraine huy động từ nguồn tài chính trong nước, cùng với sự trợ giúp của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU)./.

Nguồn ĐCSVN