- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Nga tuyên bố ngừng bắn ở hai thành phố Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công ở hai thành phố giao tranh với Ukraine để thiết lập hành lang nhân đạo.

Cụ thể lệnh ngừng bắn tạm thời được thực hiện tại thành phố cảng Mariupol và tại thị trấn Volnovakha – đều thuộc tỉnh Donetsk. Lệnh này có hiệu lực từ lúc 10 giờ hôm nay 5-3 (theo giờ địa phương).

Nga cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời nói trên là kết quả của vòng đàm phán thứ hai giữa Moscow với Kiev tại Belarus hôm thứ Năm “nhằm tạo hành lang nhân đạo, giúp dân thường rời khỏi nơi giao tranh một cách an toàn”.

Quân đội Nga tiến hành bao vây phố cảng Mariupol hôm 3-3. Đây là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Donetsk và lớn thứ 10 của Ukraine, nằm giáp biển Azov, cũng là nơi đặt nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp quan trọng.

Nga tuyên bố ngừng bắn ở hai thành phố Ukraine - Ảnh 1.

Khói và lửa bốc lên tại điểm giao tranh ở thành phố Mariupol, phía Đông Nam Ukraine hôm 4-3. Ảnh: Reuters.

Cùng với lệnh ngừng bắn tạm thời tại TP Mariupol và thị trấn Volnovakha, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hỗ trợ nhân đạo hơn 140 tấn thực phẩm cùng thuốc men cho người dân ở Kherson, sau khi giành quyền kiểm soát thành phố này.

“Chúng tôi đang hỗ trợ người dân, các binh sĩ Nga đã số giao thực phẩm và thuốc men này theo yêu cầu của chính quyền Kherson” – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 4-3 cho biết và nhấn mạnh: “Toàn bộ số hàng nhân đạo đã được chuyển đến tận tay người dân địa phương”.

Theo Al Jazeera, hiện chưa có xác nhận ngay lập tức từ các lực lượng Ukraine và không rõ các tuyến đường sơ tán sẽ mở trong bao lâu.

Hãng tin Interfax cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 4-3 thông báo quân đội Nga đã thiết lập các hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán khỏi những khu vực do lực lượng Nga kiểm soát.

Bộ trưởng Shoigu cho hay Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga đã thiết lập đơn vị liên bộ, ngành để điều phối các hoạt động nhân đạo.

Thị trưởng Vadym Boychenko cho biết chính quyền TP Mariupol đã được thông báo về thỏa thuận ngừng bắn của Nga lúc 8 giờ 30 phút (giờ địa phương). Giới chức đang lên kế hoạch vận chuyển thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác. Ông Boychenko cho hay lệnh ngừng bắn tạo điều kiện cho các hoạt động khôi phục những cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy trong các vụ pháo kích của Nga.

Giới chức Bộ Quốc phòng Nga đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Ukraine cần trợ giúp.

Lực lượng Nga hôm 2-3 tiến vào Kherson, thành phố lớn đầu tiên tại Ukraine mà họ kiểm soát được. Kherson là thành phố có tầm quan trọng chiến lược trên cửa ngõ ra Biển Đen của Ukraine.

Hôm 4-3, Tổng thống Vladimir Putin nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng vòng đàm phán thứ 3 đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*