Nga thông báo bắt đầu rút quân khỏi Syria

Nga đã bắt đầu rút các lực lượng quân đội của nước này tại Syria, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng Tham mưu quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 6-1 đưa tin.

1

“Theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga đang bắt đầu giảm các lực lượng được triển khai tại Syria của nước này”, hãng thông tấn TASS trích dẫn lời ông Valery Gerasimov cho biết.

Theo ông Gerasimov, hạm đội hải quân Nga dẫn đầu bởi tàu sân bay Admiral Kuznetsov, hoạt động ở ngoài khơi Syria tại Địa Trung Hải, sẽ là lực lượng đầu tiên trở về từ Syria.

Trước đó, tháng 12-2016, Nga đã nhất trí giảm việc triển khai quân sự của nước này tại Syria theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa các nhóm đối lập của Syria và Chính phủ Syria.

(Nguồn Báo Nhân dân)