Nga ra mắt biểu tượng chính thức của World Cup 2018

Ngày 29/10, Nga đã trình làng biểu tượng của World Cup 2018 bằng công nghệ ánh sáng laser.

Biểu tượng chính thức của World Cup 2018. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2018 sẽ diễn ra trên 11 thành phố của Nga, trong đó trận chung kết diễn ra tại thủ đô Moscow. Ngày 29/10, Nga đã tổ chức lễ ra mắt biểu tượng của World Cup 2018 tại nhà hát Bolshoi (Moscow). Buổi lễ có sự góp mặt của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, danh thủ Cannavaro và Bộ trưởng Bộ thể dục thể thao Nga – ông Vitaly Mutko.

Biểu tượng của World Cup 2018 được trình chiếu bằng công nghệ ánh sáng laser, với ba màu chủ đạo là đỏ, trắng và xanh dương. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết: “Biểu tượng mới rất thích hợp với World Cup 2018. Nó phản ánh màu sắc văn hóa và thể thao của người dân Nga, tôi cảm thấy hài lòng với biểu tượng này.”

Biểu tượng mới của World Cup được trình chiếu bằng công nghệ ánh sáng laser trên nền Nhà hát Bolshoi, Moscow. (Ảnh: FIFA)

Để chuẩn bị cho World Cup 2018, Bộ trưởng Bộ thể dục thể thao Nga – Vitaly Mutko khẳng định nước chủ nhà đã dự trù nguồn kinh phí khổng lồ 15,6 tỷ USD. Khoản tiền này được đầu tư cho các cơ sở hạ tầng, sân đấu và phục vụ cho các nước đến tham dự.

Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8/6  đến 8/7 năm 2018. Các trận đấu sẽ được tổ chức trên 12 sân vận động thuộc 11 thành phố của nước Nga, bao gồm: Matxcơva, Kaliningrad, St.Petersburg, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostovna-Donu, Sochi và Ekaterinburg./.

Trọng Phú/VOV.VN